04:09 26/04/2011

Nhật Bản tiêu hủy gia súc, gia cầm trong khu vực sơ tán

Bắt đầu từ ngày 25/4, chính phủ Nhật Bản bắt đầu tiến hành tiêu hủy số gia súc đã yếu hoặc sắp chết tại khu vực nằm trong bán kính 20 km từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, nơi bị rò rỉ phóng xạ sau thảm họa động đất, sóng thần hôm 11/3.

Bắt đầu từ ngày 25/4, chính phủ Nhật Bản bắt đầu tiến hành tiêu hủy số gia súc đã yếu hoặc sắp chết tại khu vực nằm trong bán kính 20 km từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, nơi bị rò rỉ phóng xạ sau thảm họa động đất, sóng thần hôm 11/3.

Tiêu hủy gà, ngăn chặn cúm bùng phát ở Nhật Bản. ảnh: internet

Để tránh phát sinh các vấn đề về an toàn vệ sinh, gia súc sau khi được tiêm thuốc cho chết, sẽ được khử độc bằng vôi bột và quấn bằng ni lông.


Biện pháp này cũng được thực hiện đối với những gia súc, gia cầm đã chết trước đó. Trong khu vực bán kính 20 km tính từ Fukushima 1 có khoảng 376 hộ nông dân nuôi gia súc, gia cầm, với khoảng 4.000 con bò, 30.000 con lợn, 100 con ngựa và 630.000 con gà. Đa số được cho là đã chết do bị bỏ đói.

Về công tác khắc phục sự cố tại Fukushima 1, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên triển khai rôbốt do nước này chế tạo, Quince, vào nhà máy sau một thời gian phải dùng rôbốt của Mỹ.


Quince sẽ có nhiệm vụ kiểm tra tình hình trong các tòa nhà chứa lò phản ứng và cung cấp các thông số như nồng độ phóng xạ, nhiệt độ và các dữ liệu liên quan khác. Công việc này hiện do rôbốt PackBots của công ty iRobot Corp. (Mỹ) thực hiện.

Rôbốt Quince cao 66 cm và rộng 48 cm, được trang bị 5 bánh xe dây xích, một cánh tay, camera cùng các bộ phận cảm biến và có thể hoạt động thông qua một đường cáp dẫn. Sau sự cố hạt nhân tại Fukushima 1, các nhà khoa học Nhật Bản đã cải tiến Quince, tăng phạm vi hoạt động không dây của rôbốt này lên 2 km.

Thanh Tùng – Minh Sơn (P/v TTXVN tại Nhật Bản)