08:19 20/08/2014

Nhật Bản: Thương vong trong vụ sạt lở đất tăng mạnh

Ít nhất 32 người được xác định đã thiệt mạng và 9 người khác vẫn còn mất tích sau khi mưa dữ dội suốt đêm 19/8 gây ra lở đất bao trùm nhiều khu vực dân cư ở thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản.

Ít nhất 32 người được xác định đã thiệt mạng và 9 người khác vẫn còn mất tích sau khi mưa dữ dội suốt đêm 19/8 gây ra lở đất bao trùm nhiều khu vực dân cư ở thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản. Trong số những người thiệt mạng có một nhân viên cứu hộ.

 

Lực lượng cứu hộ làm việc tại khu vực lở đất ở Hiroshima. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng nhân số Lực lượng Phòng vệ được cử đến đây thực hiện công tác cứu hộ từ 30 người ban đầu lên 500 người. Thủ tướng nước này Shinzo Abe cũng đã cắt ngắn đợt nghỉ và trở về văn phòng ở Tokyo để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thảm hoạ.

 

Tới đầu giờ chiều 20/8 theo giờ địa phương, lượng mưa đo được tại khu vực trên trong 24 giờ đã ở mức kỷ lục 243 mm. Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cảnh báo khu vực này sẽ phải hứng chịu thêm trận mưa lớn hơn nữa, trong khi nền đất ở Hiroshima được cho là có xu hướng dễ bị sụt khi ngấm nước.

 

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, trong một thập kỷ qua ở nước này đã xảy ra khoảng 1,200 trận sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng, tăng so với mức trung bình 770 vụ/năm của thập kỷ trước. Hồi tháng 10 năm ngoái, các vụ sạt lở đất liên tiếp ở đảo Izu-Oshima, phía Nam thủ đô Tokyo, đã cướp đi sinh mạng của 35 người và 4 người hiện vẫn mất tích.

 

TTXVN/ Tin Tức