Theo trang tin tức quân sự Army Regconition, Nhật Bản ngày 26/12 công bố kế hoạch quốc phòng trong năm tài khóa 2026, với tổng chi tiêu quân sự xấp xỉ 9 nghìn tỷ yen (khoảng 56 tỷ USD), tiếp tục tiến gần mục tiêu dành gần 2% GDP cho quốc phòng.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 được triển khai tại Sapporo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngân sách dành cho chi tiêu quốc phòng dự kiến đạt khoảng 9,04 nghìn tỷ yên, đánh dấu bước đi tiếp theo trong Chương trình Tăng cường Năng lực Quốc phòng và phản ánh sự điều chỉnh mang tính dài hạn trong cấu trúc chi tiêu quân sự của Tokyo.
Khác với các đợt tăng ngân sách trước đây mang tính duy trì, kế hoạch tài khóa 2026 tập trung vào những năng lực được coi là then chốt trong môi trường an ninh khu vực ngày càng khó dự đoán. Trọng tâm bao gồm khả năng tấn công tầm xa, phòng thủ tên lửa nhiều tầng và các hệ thống không người lái, nhằm bảo đảm Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể duy trì hoạt động trong các kịch bản căng thẳng kéo dài.
Khoản chi cho năng lực tấn công tầm xa được phân bổ gần 973 tỷ yen, tập trung vào phát triển các dòng tên lửa nội địa, trong đó có phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm Type-12, cùng các chương trình vũ khí tốc độ cao nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương. Song song với đó, Nhật Bản tiếp tục mua sắm một số loại vũ khí tầm xa từ nước ngoài để nhanh chóng bổ sung năng lực tác chiến.
Phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp là trụ cột thứ hai, với ngân sách hơn 500 tỷ yen. Các hạng mục chính gồm tàu trang bị Aegis thế hệ mới, được trang bị thêm tên lửa Patriot, cải tiến tổ hợp phòng không tầm trung Type-03 và mua sắm các loại tên lửa đánh chặn mới. Tokyo cũng đầu tư mạnh cho hệ thống chỉ huy - kiểm soát và mạng lưới radar nhằm rút ngắn chu trình ra quyết định trong tình huống khẩn cấp.
Ngân sách tài khóa 2026 đồng thời dành nguồn lực đáng kể cho các hệ thống không người lái. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thúc đẩy kiến trúc tác chiến kết hợp giữa phương tiện bay, mặt nước và dưới nước không người lái, hướng tới việc triển khai với số lượng lớn để tăng khả năng giám sát và làm phân tán hỏa lực đối phương. Việc đầu tư UAV tầm xa phục vụ giám sát hàng hải cũng được coi là yếu tố quan trọng nhằm duy trì nhận thức tình huống liên tục tại các khu vực trọng yếu.
Bên cạnh đó, Nhật Bản vẫn duy trì mua sắm các nền tảng truyền thống như tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tuần tra biển và tiêm kích, song các hạng mục này ngày càng đóng vai trò hỗ trợ cho chiến lược dựa trên tên lửa, cảm biến và khả năng cơ động của lực lượng phân tán.
Trong nhiều thập niên, chính sách an ninh của Nhật Bản gắn với cách tiếp cận thận trọng và tập trung vào phòng thủ. Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách mới cho thấy Tokyo đang ưu tiên năng lực răn đe và khả năng phản ứng linh hoạt hơn, nhằm thích ứng với môi trường an ninh khu vực được đánh giá là ngày càng phức tạp và khó lường.