07:13 08/07/2026

Nhật Bản thông qua luật lương thực sửa đổi, chuyển sang sản xuất theo nhu cầu

Tại phiên họp toàn thể ngày 8/7, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua Luật lương thực sửa đổi, trong đó quy định rõ các nhà sản xuất phải chủ động nỗ lực sản xuất gạo “theo nhu cầu”.

Chú thích ảnh
Gạo được bày bán tại siêu thị ở Sendai, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, luật này đã chính thức có hiệu lực. Luật sửa đổi được thông qua trong bối cảnh gạo dự trữ của chính phủ trước đây mất nhiều thời gian mới được đưa ra thị trường. Theo luật mới, các doanh nghiệp thu mua và bán buôn quy mô lớn có nghĩa vụ nắm giữ một phần lượng gạo dự trữ để có thể nhanh chóng cung ứng cho các nhà bán lẻ trong trường hợp xảy ra thiếu hụt. Trong tổng số 1 triệu tấn được coi là mức dự trữ gạo phù hợp của Nhật Bản, các doanh nghiệp tư nhân sẽ có trách nhiệm bảo đảm khoảng 200.000 tấn.

Văn kiện này cũng yêu cầu phân bổ đồng đều hơn trên phạm vi cả nước các cơ sở lưu trữ gạo dự trữ. Hiện các cơ sở này tập trung chủ yếu tại miền Đông Nhật Bản, dẫn tới tình trạng chậm cung ứng cho các khu vực phía Tây.

Trong trường hợp vi phạm mệnh lệnh của chính phủ khi gạo dự trữ được xuất kho hoặc trong các tình huống liên quan, doanh nghiệp có thể bị phạt tối đa 100 triệu yen.

Luật cũng bãi bỏ các quy định liên quan đến điều chỉnh sản lượng gạo, đồng thời yêu cầu chính phủ triển khai những chính sách cần thiết nhằm khai thác nhu cầu mới. Mặt khác, luật quy định rõ các nhà sản xuất phải chủ động nỗ lực sản xuất “theo nhu cầu”.

Chính sách gạo của Nhật Bản bị giám sát chặt chẽ sau cuộc khủng hoảng thiếu gạo bắt đầu vào khoảng mùa Hè năm 2024, khiến giá mặt hàng này tăng mạnh. Chính phủ sau đó đã xuất phần lớn lượng gạo dự trữ khẩn cấp nhằm ổn định thị trường.

Sách Trắng Nông nghiệp của Chính phủ công bố hồi tháng 5 cho biết nhà chức trách đã đánh giá quá cao nguồn cung và chậm đưa gạo dự trữ ra thị trường. Trong số các biện pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt trong tương lai, luật sửa đổi yêu cầu các nhà sản xuất gạo phải định kỳ báo cáo lượng gạo tồn kho và giá giao dịch. Phạm vi các doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo cũng được mở rộng, không chỉ giới hạn ở các công ty bán buôn và vận chuyển mà còn bao gồm nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm.

Bùi Hà (TTXVN)