08:13 10/08/2011

Nhật Bản: Phe đối lập yêu cầu điều tra vụ Fukushima

Ngày 9/8, ba đảng đối lập lớn ở Nhật Bản đã cùng đệ trình một dự luật lên Hạ viện, trong đó kêu gọi thành lập một nhóm chuyên gia của Quốc hội để điều tra về cuộc khủng hoảng tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I

Theo phóng viên TTXVN tại Tôkiô, ngày 9/8, ba đảng đối lập lớn ở Nhật Bản đã cùng đệ trình một dự luật lên Hạ viện, trong đó kêu gọi thành lập một nhóm chuyên gia của Quốc hội để điều tra về cuộc khủng hoảng tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ở phía Đông Bắc nước này.

Điều tra về cuộc khủng hoảng tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I. Ảnh: Internet.


Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Đảng Công minh và Đảng Bình minh Nhật Bản (SPJ) dự kiến sẽ kêu gọi các đảng khác, trong đó có Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, hợp tác để thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật này trước khi kỳ họp hiện nay của Quốc hội kết thúc vào ngày 31/8.

Theo dự luật trên, nhóm trên, gồm 10 chuyên gia độc lập, sẽ tiến hành điều tra và soạn thảo báo cáo điều tra trong vòng 6 tháng.

Cùng với lời kêu gọi thành lập nhóm điều tra, bản dự luật của phe đối lập còn kêu gọi thành lập ủy ban hỗn hợp đặc biệt của hai viện trong Quốc hội để xem xét các biện pháp ngăn ngừa sự tái diễn cuộc khủng hoảng hạt nhân này trên cơ sở báo cáo của nhóm điều tra.

Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Tôkiô)