11:16 04/11/2012

Nhật Bản phát triển máy bay phát hiện tên lửa tầm thấp

Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển một máy bay không người lái được lắp thiết bị cảm ứng hồng ngoại nhằm phát hiện các tên lửa bay ở tầm thấp.

Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển một máy bay không người lái được lắp thiết bị cảm ứng hồng ngoại nhằm phát hiện các tên lửa bay ở tầm thấp.


Tờ "Yomiuri Shimbun" ngày 4/11 đưa tin về lý thuyết, máy bay này có thể giúp phát hiện một vụ tấn công bằng tên lửa hạt nhân đến từ CHDCND Triều Tiên.


Việc này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự và tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông ngày một căng thẳng.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề nghị chi 3 tỷ yên (372 triệu USD) trong vòng bốn năm tới nhằm phát triển loại máy bay này, dự kiến triển khai vào năm 2020.

Trước đó, Nhật Bản đã không thể phát hiện được vụ phóng tên lửa bất thành của Triều Tiên hồi tháng Tư vừa qua. Tokyo đã buộc phải dựa vào các nguồn thông tin từ Mỹ và truyền thông sau khi hệ thống giám sát của nước này bất lực.


Giới chức Nhật Bản sau đó cho biết hệ thống cảnh báo của nước này không thể phát hiện được tên lửa của CHDCND Triều Tiên vì nó bay ở tầm thấp.



TTXVN/Tin tức