10:00 19/10/2011

Nhật Bản nỗ lực phá băng trong quan hệ với Hàn Quốc

Ngày 18/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã tới Xơun, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc. Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Noda cho biết sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về quan hệ “hướng tới tương lai” giữa hai nước, trong đó có hợp tác kinh tế.

Ngày 18/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã tới Xơun, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc. Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Noda cho biết sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về quan hệ “hướng tới tương lai” giữa hai nước, trong đó có hợp tác kinh tế.

Giới phân tích cho rằng, việc Thủ tướng Noda chọn Hàn Quốc là điểm đến trong chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 9 vừa qua đã cho thấy, Thủ tướng Noda rất muốn cải thiện quan hệ với nước láng giềng này và hy vọng “mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hàn Quốc sẽ là con đường tắt để đạt được sự ổn định và thịnh vượng cho Nhật Bản nói riêng và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung”. Mục đích chuyến công du này của Thủ tướng Noda là làm dịu tình trạng căng thẳng đang có xu hướng gia tăng trong quan hệ song phương do các vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Osamu Fujimura, Thủ tướng Noda sẽ chuyển cho Xơun 5 tập tài liệu cổ của Hàn Quốc mà quân đội Nhật Bản đã lấy trong thời kỳ cai trị Bán đảo Triều Tiên 1910-1945. Phát biểu với báo giới ngày 18/10, ông Fujimura nói: “Chúng tôi hy vọng rằng, việc chuyển giao các tài liệu này sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ văn hóa và đưa đến mối quan hệ chín muồi giữa hai nước”.

Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)