05:11 12/05/2011

Nhật Bản: Nỗ lực khắc phục thảm họa động đất, sóng thần

Đúng 2 giờ 46 ngày 11/5 (giờ địa phương) - thời điểm 2 tháng trước đã xảy ra trận siêu động đất gây ra sóng thần, cả đất nước Nhật Bản đã dành thời gian mặc niệm các nạn nhân của thảm họa này.

Đúng 2 giờ 46 ngày 11/5 (giờ địa phương) - thời điểm 2 tháng trước đã xảy ra trận siêu động đất gây ra sóng thần, cả đất nước Nhật Bản đã dành thời gian mặc niệm các nạn nhân của thảm họa này. Trong lễ tưởng niệm tại thành phố Otsuchi, tỉnh Iwate, Phó Thị trưởng Masaaki Tobai đã khẳng định quyết tâm xây dựng lại thành phố này.

Cùng ngày, tại tỉnh Fukushima, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã đến thăm và trò chuyện với khoảng 600 người sơ tán tại nơi ở tạm trong khu vực công viên thể thao Azuma. Đây là lần đầu tiên Nhật hoàng và Hoàng hậu tới một khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng hạt nhân.
 
Tỉnh trưởng tỉnh Fukushima, ông Takanori Seto, đánh giá chuyến thăm của Nhật hoàng và Hoàng hậu có tác dụng lớn trong việc động viên tinh thần cho người dân. Sau tỉnh Fukushima, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã tới thăm thành phố biển Soma, khu vực bị sóng thần tàn phá.

Suốt hai tháng qua, chính phủ và nhân dân Nhật Bản, với sự trợ giúp tích cực của cộng đồng quốc tế, đã nỗ lực khôi phục lại cuộc sống. Tuy nhiên, cảnh tượng đổ nát vẫn bao trùm nhiều khu vực, do thiên tai gây thiệt hại quá lớn. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn tìm kiếm người thân mất tích sau thảm họa. Theo thống kê, thảm họa động đất – sóng thần ngày 11/3 đã cướp đi sinh mạng của gần 15.000 người và làm 10.000 người mất tích.
Về cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, Công ty điện lực Tôkyô (TEPCO) – đơn vị vận hành Fukushima 1 cho biết, công tác khôi phục hệ thống làm mát cho Fukushima 1 đang tiến triển thuận lợi, cho dù công ty này vừa phát hiện ra thêm một chỗ rò rỉ phóng xạ bên ngoài lò phản ứng số 3.

Thùy Dương