03:18 19/03/2018

Nhật Bản nhờ Hàn Quốc sắp xếp cuộc gặp giữa Thủ tướng Abe và ông Kim Jong-un?

Một tờ báo Hàn Quốc ngày 19/3 đưa tin rằng Tokyo đã đề nghị Seoul hỗ trợ để tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo đó, tờ Dong-A Ilbo dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Nhật Bản đã đề nghị Hàn Quốc trở thành bên dàn xếp cho đối thoại giữa Thủ tướng Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi truyền thông Nhật Bản “râm ran” rằng Tokyo không loại trừ khả năng tổ chức cuộc họp cấp cao với Triều Tiên để bàn về các vấn đề song phương. Trong ngày 17/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa ra thông báo kêu gọi Nhật Bản xem xét lại chính sách của quốc gia này với Bình Nhưỡng.

Phía Tokyo chưa bình luận về thông tin liên quan đến khả năng thay đổi chính sách nhưng người phát ngôn chính phủ Yoshihide Suga cũng không phủ nhận chính thức rằng một cuộc họp thượng đỉnh đang được xem xét.

Ông Suga nói: “Điều quan trọng là 3 quốc gia Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc duy trì các chính sách hợp tác chặt chẽ. Chúng tôi mong muốn tạo tiến trình trong nỗ lực để đạt được giải pháp toàn diện về hạt nhân, tên lửa và các công dân Nhật Bản bị bắt cóc… Trong đó, chúng tôi sẽ xem xét biện pháp từ khía cạnh phương thức hiệu quả nhất”.

Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, thành viên phái đoàn cấp cao Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng trong 2 ngày 5-6/3, đã thông báo về kết quả cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định với phái đoàn cấp cao Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng sẵn lòng khởi động đối thoại với Mỹ về việc phi hạt nhân hoá và quốc gia này có thể ngưng mọi cuộc thử tên lửa, hạt nhân khi tham gia đối thoại. Ông Chung Eui-yong tối 8/3 phát biểu tại Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng 5 tới. Ngoài ra, Triều Tiên và Hàn Quốc đã thống nhất tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh trong tháng 4.

Ông Masao Okonogi, chuyên gia Triều Tiên tại Đại học Keio (Nhật Bản) nhận định với hãng thông tấn AFP (Pháp): “Tokyo buộc phải tổ chức một cuộc họp với Bình Nhưỡng càng sớm càng tốt sau các cuộc gặp giữa Triều Tiên-Hàn Quốc và Mỹ-Triều Tiên… để tránh bị bỏ ra ngoài lề trong lo ngại về an ninh cũng như vấn đề bắt cóc công dân”.

Thủ tướng tại nhiệm Nhật Bản gần đây nhất từng gặp gỡ một nhà lãnh đạo Triều Tiên là ông Junichiro Koizumi. Trong năm 2004, ông Koizumi đã gặp lãnh đạo Triều Tiên khi đó là ông Kim Jong-il.

Hà Linh/Báo Tin tức