12:07 29/12/2021

Nhật Bản nhất trí tham gia đường dây nóng của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 

Ngày 28/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết nước này sẽ tham gia hệ thống đường dây nóng liên kết giữa các Bộ trưởng Quốc phòng của khối ASEAN. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 26/10/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai của Brunei Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof,  Bộ trưởng Kishi cho hay Nhật Bản sẽ tham gia và tích cực sử dụng Cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN (ADI). Brunei hiện đang giữ chức Chủ tịch ASEAN 2021.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cùng các đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ, nhất trí trong cuộc họp trực tuyến hồi tháng 6 về mở rộng hệ thống đường dây nóng.

Về phần mình, Bộ trưởng Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof đã hoan nghênh việc Nhật Bản tham gia ADI. Theo kế hoạch, Tokyo sẽ chính thức tham gia ADI vào năm 2022 hoặc muộn hơn sau khi đường dây nóng giữa ASEAN và nước này được thiết lập.

Hiện Australia đã tham gia ADI.

Thanh Hương (TTXVN)