09:06 22/09/2017

Nhật Bản muốn tăng sức ép với Triều Tiên, Trung Quốc muốn đàm phán

Ngày 21/9, bên lề khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi gia tăng sức ép với Triều Tiên nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Trung Quốc lại kêu gọi Triều Tiên đàm phán.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau đó, Thủ tướng Abe khẳng định điểm mấu chốt hiện nay là phải thay đổi chính sách với Triều Tiên, song với tình hình này đối thoại sẽ khó mang lại kết quả rõ ràng. Theo ông, việc cần làm là gia tăng sức ép bằng cách thực thi nghiêm túc biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép đối với Triều Tiên. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Điều này cũng góp phần tạo nên sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản một lần nữa nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Mỹ và các nước thành viên khác của Liên hợp quốc để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết đã thảo luận nhiều chi tiết về vấn đề Triều Tiên với Thủ tướng Abe. Tổng thống Trump cũng hoan nghênh động thái của Trung Quốc chỉ đạo các ngân hàng nước này ngừng giao dịch với Triều Tiên, gọi đây là bước tiến lớn của Bắc Kinh trong giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Dự kiến trong ngày 22/9 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Abe cùng Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Chê-In) sẽ có cuộc gặp cấp cao 3 bên để thảo luận vấn đề Triều Tiên.
Khóa họp 72 ĐHĐ LHQ: Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đám phán

Cũng trong ngày 21/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thừa nhận Triều Tiên đang đi quá xa theo chiều hướng xấu với việc phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân gây tranh cãi.

Phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa họp 72, Ngoại trưởng Trung Quốc đã hối thúc Triều Tiên không nên đi xa hơn nữa theo hướng nguy hiểm này. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng cam kết của mình cũng như tất cả các bên liên quan đóng một vai trò tích cực để giảm căng thẳng.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, chỉ có cách quay trở về bàn đàm phán mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại Triều Tiên và các bên liên quan cần tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng. Ông khẳng định vẫn còn hy vọng và cộng đồng quốc tế không nên từ bỏ các nỗ lực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Khóa họp 72 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các bên liên quan cần tiếp tục đối thoại và sử dụng các biện pháp chính thống mang tính hợp pháp. Ông Vương Nghị một lần nữa tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
 
Trong cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc bên lề khóa họp, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp trừng phạt của LHQ với Triều Tiên. 

Hai bên cũng nhất trí việc Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 và liên tục phóng tên lửa đạn đạo rõ ràng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng như đe dọa an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin Tức