01:16 18/01/2016

Nhật Bản muốn đưa Nga trở lại G8

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hiện đang giữ chức Chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển G7, cho rằng việc đưa Nga trở lại nhóm này là cần thiết, qua đó sự can dự của Moskva giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên được ông Abe đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn chung với tờ “The Financial Times” và nhật báo kinh doanh “Nikkei” của Nhật Bản đăng tải ngày 18/1, trong bối cảnh Nga và Mỹ đang ở hai phía đối địch trong cuộc chiến ở Syria, trong khi khu vực này cũng đang chứng kiến các cuộc khủng hoảng khác, như xung đột tại Yemen, căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran…

Theo ông Abe, Nga đóng một vai trò quan trọng trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng quốc tế, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông. Ông nhấn mạnh "chúng ta cần sự can dự mang tính xây dựng của Nga", và việc tiến hành "đối thoại thỏa đáng" với Moskva cũng như với Tổng thống Nga Vladimir Putin là rất quan trọng.

Ông Abe cũng nói rằng ông sẽ cân nhắc thăm Moskva “vào một thời điểm thích hợp” với tư cách Chủ tịch G7, hoặc mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Tokyo.

Nga coi Iran và Tổng thống Syria Bashar al-Assad là những đồng minh mạnh nhất của Nga tại khu vực Trung Đông, đồng thời Moskva nắm giữ một ghế ủy viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và được coi là một trung gian quyền lực trong khu vực.

Nhóm G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ. Trước đây nhóm có sự tham gia của Nga trong khuôn khổ G8. Tuy nhiên, Nga đã bị loại khỏi nhóm sau khi Moskva sáp nhập Crimea trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở miền Đông Ukraine.

TTXVN/Tin Tức