06:13 13/06/2017

Nhật Bản muốn bán thêm vũ khí cho các nước ASEAN

Một quan chức quốc phòng Nhật Bản vào ngày 12/6 cho biết Tokyo muốn tăng số lượng trang thiết bị quân sự bán cho các quốc gia Đông Nam Á giữa thời điểm nhiều căng thẳng liên quan tới CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.

Hãng thông tấn AP đánh giá đây là động thái của Thủ tướng Shinzo Abe để đẩy mạnh vai trò quân sự của Nhật Bản cũng như tăng các hợp đồng bán thiết bị quân sự, đặc biệt là tại Đông Nam Á.

Nhật Bản từng bán máy bay giám sát TC-90 cho Philippines.

Ông Hideaki Watanabe, người đứng đầu Cơ quan Hậu cần và Công nghệ Tiếp nhận trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cho biết Tokyo sẽ tổ chức một cuộc gặp vào ngày 15/6 với các quan chức quốc phòng từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để bàn thảo về vấn đề chia sẻ thiết bị và công nghệ.

Ngày 12/6, phát biểu tại triển lãm vũ khí quốc tế được tổ chức gần Tokyo với sự tham dự của hàng trăm quan chức quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới, ông Watanabe đánh giá rằng trong thời gian qua nhiều quốc gia đã có hành động khiêu khích để thay đổi hiện trạng. AP cho rằng phát biểu của ông Watanabe muốn ám chỉ hành động xây dựng và bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.

Nhật Bản đã hạn chế xuất khẩu vũ khí từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai do hiến pháp. Kể từ khi những quy định này được nới lỏng vào năm 2014, Nhật Bản đã có các thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về vũ khí cùng Anh, Pháp và Australia.

Trong năm 2017 này, để phát triển công nghiệp quốc phòng, chính phủ Nhật Bản đã nâng quỹ nghiên cứu lên hơn 10 tỉ yen (khoảng 90 triệu USD).

Hà Linh/Báo Tin Tức