09:22 09/09/2026

Nhật Bản: Mùa lá đỏ đến muộn ở một số nơi do nhiệt độ cao hơn mức trung bình

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, khi mùa lá đỏ (kouyou) đang đến gần, một số dự báo cho thấy thời điểm lá chuyển màu và đạt đỉnh ở một số khu vực trên cả nước sẽ muộn hơn bình thường, do nhiệt độ cao hơn mức trung bình.

Chú thích ảnh
Một rặng cây đỏ rực trên đường đến hồ Kawaguchi. Ảnh tư liệu: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Báo cáo của Japan Meteorological Corp. (JMC), công ty chuyên theo dõi lá phong đỏ và lá bạch quả vàng, cho thấy thời điểm lá chuyển màu đỉnh điểm năm nay dự kiến có thể diễn ra muộn hơn tại một số khu vực. Nhiệt độ giảm dần từ mùa Hè sang mùa Thu khiến lá cây đổi sang sắc đỏ hoặc vàng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ thu hút cả du khách Nhật Bản lẫn du khách nước ngoài, giống như sức hấp dẫn của những cánh hoa anh đào vào mùa Xuân. Thực tế, mùa Thu đã trở thành mùa du lịch cao điểm của Nhật Bản, đặc biệt là khi nhiều du khách muốn tránh cái nóng oi bức của mùa Hè.

Tại thủ đô Tokyo, lá vàng dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm vào ngày 26/11 và lá đỏ vào ngày 29/11, những mốc thời gian tương tự so với các năm gần đây. Tuy nhiên, thành phố Sapporo, thủ phủ của tỉnh Hokkaido, dự kiến sẽ là thành phố lớn đầu tiên của Nhật Bản được bao phủ bởi sắc Thu với lá vàng đạt đỉnh điểm vào ngày 6/11 và lá đỏ vào ngày 7/11, muộn hơn khoảng 10 ngày so với thường lệ. Hiroki Ito, nhà khoa học dữ liệu hàng đầu tại JMC cho biết: “Nhiệt độ ở Hokkaido dự báo sẽ cao hơn mức trung bình trong tháng 9 và tiếp tục cao hơn mức bình thường trong tháng 10. Thời tiết ấm hơn mức trung bình dự kiến sẽ làm chậm quá trình chuyển màu, nên thời điểm lá cây đạt đỉnh điểm cũng được dự báo sẽ đến muộn hơn so với thường lệ”.

Tại Osaka, lá đỏ dự kiến đạt đỉnh vào ngày 4/12 và tại Kyoto là khoảng 11/12. Thời điểm mùa lá đỏ đạt đỉnh ở cả hai thành phố nhìn chung vẫn tương đương với những năm trước. Xa hơn về phía Nam, tỉnh Kagoshima, thuộc vùng Kyushu, dự kiến sẽ có lá vàng rực rỡ nhất vào ngày 10/12, cũng gần với thời điểm của những năm trước.

JMC cung cấp dự báo mùa lá đỏ trên website của mình cho khoảng 700 địa điểm ngắm lá mùa Thu trên khắp Nhật Bản, đồng thời ước tính thời điểm lá đạt đỉnh tại khoảng 3.000 ngọn núi dựa trên độ cao. JMC sử dụng một mô hình dự báo độc quyền để đưa ra các dự báo này.

Weathernews, một nhà cung cấp thông tin thời tiết khác của Nhật Bản, dự báo rằng sắc màu mùa Thu sẽ đạt đỉnh điểm muộn hơn so với thường lệ ở nhiều vùng của Nhật Bản, do nhiệt độ cao hơn mức trung bình. Năm nay, tỉnh Chiba, giáp Tokyo, và vùng Hokuriku đã hứng chịu lượng mưa lớn gây ngập lụt, trong khi tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra ở một số khu vực ở miền Trung và miền Tây Nhật Bản. Tuy nhiên, theo báo cáo của Weathernews, “tình trạng lá cây có vẻ thuận lợi, đặc biệt là ở miền Bắc Nhật Bản và vùng Kanto - khu vực tập trung quanh Tokyo, làm tăng kỳ vọng về màu sắc mùa Thu rực rỡ”.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (Japan Meteorological Agency), nhiệt độ cao hơn mức trung bình sẽ bao trùm cả nước từ tháng 9 đến tháng 11 do khối không khí ấm có khả năng kéo dài. Xác suất nhiệt độ cao hơn mức bình thường là 60% ở miền Bắc và miền Đông Nhật Bản, và 50% ở miền Tây Nhật Bản.

Trong khi đó, giới chức Nhật Bản ngày 9/9 cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương nhẹ trong vụ sạt lở đất tại miền Trung nước này, sau khi những trận mưa kỷ lục trút xuống khu vực Tokai từ ngày hôm trước. Tại thành phố Nagoya, chính quyền địa phương cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trên toàn thành phố, nơi nhiều người đi làm và học sinh, sinh viên đã bị mắc kẹt qua đêm do giao thông bị tê liệt vì mưa lớn. Tính đến ngày 9/9, khoảng 3.500 người đã phải sơ tán đến các trung tâm tránh trú và khoảng 200 phương tiện giao thông bị ngập nước.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trên nhiều khu vực cả nước cho đến hết ngày 10/9, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt và nước sông dâng cao. Tại các khu vực, bao gồm vùng Tokai, chỉ một lượng mưa nhỏ nữa cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa do đất đã bị ngập nước và yếu đi.

Xuân Giao – Trần Quyên (TTXVN)