12:16 18/12/2012

Nhật Bản: LDP và NKP đàm phán thành lập chính phủ liên minh

Ngày 18/12, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Shinzo Abe, người sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Công minh Mới Natsuo Yamaguchi về kế hoạch thành lập chính phủ liên minh giữa hai đảng. LDP đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 16/12 vừa qua.

Ngày 18/12, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shinzo Abe, người sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Công minh Mới (NKP) Natsuo Yamaguchi về kế hoạch thành lập chính phủ liên minh giữa hai đảng. LDP đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 16/12 vừa qua.

 

Trong cuộc hội đàm, ông Abe và ông Yamaguchi cũng nhất trí soạn thảo các biện pháp kinh tế, trong đó có ngân sách bổ sung lớn cho tài khóa hiện nay (kết thúc ngày 31/3/2013).

 

Shinzo Abe- người sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản. Ảnh: Internet.

 

Hai ông cũng nhất trí để các tổng thư ký và chủ tịch Ủy ban nghiên cứu chính sách của hai đảng tiến hành các cuộc tham vấn chính sách và ký thỏa thuận vào ngày 19/12.

 

Cùng ngày, ông Abe đã gặp và yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Masaaki Shirakawa tìm cách đạt được lạm phát trong chỉ số giá tiêu dùng. Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày trước cuộc họp chính sách của BOJ. Ông Abe nói với ông Shirakawa rằng chính phủ sắp tới của ông muốn đạt được một thỏa thuận chính sách với BOJ, theo đó ngân hàng này sẽ đặt ra mục tiêu lạm phát 2%/năm và tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ cho đến khi đạt được mục tiêu đó.

 

Trước đó, trong cuộc họp báo tại trụ sở của LDP ở Tokyo ngày 17/12, ông Abe cho biết sẽ công bố thành lập nội các vào ngày 26/12 tới. Ông cũng cho biết chính phủ do ông đứng đầu sẽ đề ra mục tiêu chính là "vượt qua các cuộc khủng hoảng" mà đất nước đang trải qua, đồng thời cam kết mở mang nền kinh tế và khôi phục sức mạnh ngoại giao của Nhật Bản.

 

Về kinh tế, ông Abe nêu rõ sau khi thành lập, chính phủ của ông sẽ nỗ lực giải quyết nạn giảm phát kinh niên trong nền kinh tế và tình trạng đồng yên tăng giá. Ông cho biết sẽ chỉ đạo các bộ trưởng ký thỏa thuận với Ngân hàng trung ương Nhật Bản để thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ và đạt mục tiêu lạm phát 2%/ năm.

 

Về chính sách đối ngoại, Chủ tịch LDP khẳng định tiếp tục duy trì liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời khẳng định quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất đối với nước này.

 

 

TTXVN/Tin tức