09:15 04/09/2019

Nhật Bản lập đơn vị cảnh sát mới chuyên tuần tra quần đảo tranh chấp với Trung Quốc

Nhật Bản sẽ thành lập đơn vị cảnh sát đặc biệt được trang bị súng tiểu liên và trực thăng để tuần tra tại quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Chú thích ảnh
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: AFP

Kênh NHK ngày 2/9 đưa tin việc triển khai lực lượng tới quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc đặt tên là Điếu Ngư, sẽ diễn ra vào đầu năm 2020. Kể từ thập niên 70 của thế kỷ trước, Trung Quốc và Nhật Bản đã rơi vào tranh chấp quần đảo không người sinh sống này.

Lực lượng cảnh sát quốc gia đã đề nghị cấp ngân sách cho 159 nhân viên cảnh sát nhận nhiệm vụ “chống các nhóm vũ trang cập bến trái phép lên quần đảo xa xôi”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết đơn vị cảnh sát này sẽ đóng quân tại đảo Okinawa, cách Senkaku/Điếu Ngư 420 km. NHK trong khi đó xác nhận đây là lần đầu tiên cảnh sát tuần tra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Năm 2018, máy bay của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tuần tra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và từng phát hiện một tàu ngầm năng lượng hạt nhân Trung Quốc tiếp cận nơi này.

Năm 2012, một nhóm các nhà hoạt động Trung Quốc đã đặt chân lên Senkaku/Điếu Ngư và cắm cờ Trung Quốc tại đây. Sự việc khiến dư luận Nhật Bản bất bình.

Bất chấp những bất đồng, Nhật Bản và Trung Quốc đang tìm cách cải thiện quan hệ trong thời gian gần đây. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thăm Bắc Kinh trong tháng 10/2018.

Hà Linh/Báo Tin tức