03:23 05/03/2019

Nhật Bản là điểm đến nước ngoài được khách du lịch Hồng Kông ưa chuộng nhất

TOKYO, NHẬT BẢN – Media OutReach – Ngày 4 tháng 3 năm 2019 – Lượng du khách Hồng Kông đến Nhật Bản tăng tới 2,2 triệu lượt vào năm 2017, nhưng đã có phần chững lại trong năm 2018. Có nhiều lý do như thiên tai ở Nhật Bản trong năm qua,  các thị trường du lịch nước ngoài khác cũng hút mạnh khách Hồng Kông…

Chú thích ảnh

Trên thực tế, các tour du lịch ra nước ngoài trọn gói của Hồng Kông đã có tổng doanh thu tăng 8,1% trong năm 2018; lượng khách đi các tour du lịch trong lễ hội mùa xuân 2019, các tour du lịch ngắn ngày đã tăng thêm 5%, trong khi giá tour không thay đổi, lượng khách đi các tour du lịch đường dài tăng 10% dù chi phí tăng từ 5% đến 10%. Hồng Kông được xếp hạng là thị trường lớn thứ mười thếgiới xét theo tổng chi tiêu của du khách ra nước ngoài trong năm 2016. Mặc dù dân số chỉ có 7,4 triệu người, nhưng thị trường này đã chi tới 25,5 tỷ USD cho hoạt động du lịch ra nước ngoài trong năm 2017, tăng 5,8% so với ăm 2016.

Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 11 năm ngoái (có tới 1.002 người Hồng Kông đã trả lời) cho thấy, ba điểm đến nổi tiếng hàng đầu châu Á của du khách Hồng Kông là Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Ngoài ra, Nhật Bản là điểm đến hàng đầu dựa trên các đặt phòng của Airbnb Hong Kong cho các ngày lễ trong Lễ hội mùa xuân năm nay. Theo các nguồn tin  gần đây, 80% du khách nước ngoài đến 4 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu của Hokkaido (Nhật Bản) là từ châu Á, trong sốđó có tới hai phần ba đến từ Hồng Kông. Số các tỉnh Nhật Bản tham gia triển lãm du lịch tại ITE Hồng Kông chiếm từ 80 đến 90 gian hàng trong mỗi năm gần đây.

ITE năm 2018 đã thu hút 12.460 người mua và khách (6.580 từ đại lý du lịch và 2.567 MICE- loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty dành cho nhân viên); 9.000 từ Hồng Kông và 2.600 từ Trung Quốc); trong hai ngày triển lãm công khai, hơn 90.000 khách (84% khách tự do, khách lẻ; 58% khách đi du lịch từ 3 lần trở lên trong một năm và  40% khách đi du lịch từ một đến hai lần một năm). Trên thực tế, ITE thu hút 20.00 người mua và khách thương mại từ 9 thành phốhàng đầu Quảng Đông như Thâm Quyến và Quảng Châu của khu vực Vịnh lớn, nơi có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt gần 1.500 tỷ USD và 70 triệu người sinh sống. Cây cầu mới nối Hồng Kông, Macau với Chu Hải và tuyến tàu hỏa cao tốc  nối Hồng Kông với Trung Quốc đại lục có thể sẽ đưa nhiều du khách Quảng Đông đến với ITE.

ITE gồm các chương trình  B2B và B2C, tin tức trên mạng, chương trình khuyến mãi, kinh doanh, trao đổi hợp tác phù hợp giữa người mua và người bán. Ngoài ra, ITE còn hỗ trợ tổ chức hội thảo, việc tài trợ, quảng cáo trực tuyến và quảng cáo tại chỗ… Các doanh nghiệp tham gia triển lãm có thể bán trực tiếp cho khách vào những ngày nghỉ, nhưng phải tuân thủ luật địa phương.

Do TKS Expo Services Ltd tổ chức hàng năm, ITE Hong Kong 2019, ITE thứ 33 về giải trí và ITE MICE thứ 14, sẽ được tổ chức từ ngày 13/6 đến 16/6 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Để biết thêm chi tiết và yêu cầu, hãy truy cập  tại www.itehk.com.

Media OutReach Corporate News