03:12 14/03/2011

Nhật Bản: Không có đợt sóng thần mới

Người dân Nhật Bản vừa trút hơi thở phào nhẹ nhõm khi cảnh báo về một đợt sóng thần mới đã không trở thành hiện thực.

Người dân Nhật Bản vừa trút hơi thở phào nhẹ nhõm khi cảnh báo về một đợt sóng thần mới đã không trở thành hiện thực.


Trước đó, một máy bay trực thăng của cơ quan khí tượng Nhật Bản phát hiện một đợt sóng cao tới 3 mét ở ngoài khơi tỉnh Fukushima. 


Các nhà chức trách của đất nước mặt trời mọc đã ra lệnh sơ tán một số khu vực bị tàn phá nặng nề do trận động đất vừa qua.

Máy bay trực thăng của cơ quan khí tượng Nhật Bản theo dõi tình hình bờ biển-Ảnh AFP/TTXVN

Theo dự kiến ban đầu, đợt sóng thần này sẽ tràn vào bờ khoảng 2 giờ 30, giờ GMT (9 giờ 30, giờ Việt Nam). Tuy nhiên, nửa tiếng đồng hồ sau điều đó vẫn chưa xảy ra. Cơ quan khí tượng của Nhật Bản cho biết họ không đo được bất cứ dấu hiệu nào về một đợt sóng thần hay động đất mới. Trong khi đó, một quan chức khí tượng nói rằng cần thận trọng vì hệ thống giám sát bờ biển đã bị trận động đất lịch sử hồi tuần trước phá hỏng.


Cùng ngày 14/3, các nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán trong vòng bán kính 20 km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sau khi lò phản ứng số 3 tại đây bị nổ. Hiện đã có 7 người mất tích sau vụ nổ, 210.000 người khác đã được sơ tán. Trước đó, lò phản ứng số 1 của nhà máy này cũng bị nổ do động đất.


Một quan chức Nhật Bản cho biết 22 người đã bị nhiễm phóng xạ và hơn 190 người đang bị phơi nhiễm do động đất gây rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân. Các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục kiểm tra độ nhiễm phóng xạ ở những người mới đến các trung tâm cứu nạn.


Quang Minh