04:00 18/04/2011

Nhật Bản: Khi nào sự cố hạt nhân được chấm dứt?

Sau 6 đến 9 tháng nữa, sự cố hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sẽ được giải quyết dứt điểm. Đó là tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Công ty điện lực Tôkyô, Tsunehisa Katsumata, khi công ty này đưa ra một lộ trình cụ thể để kiểm soát cuộc khủng hoảng hạt nhân kéo dài hơn 1 tháng qua.

Sau 6 đến 9 tháng nữa, sự cố hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sẽ được giải quyết dứt điểm. Đó là tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Công ty điện lực Tôkyô (TEPCO), Tsunehisa Katsumata, ngày 17/4 khi công ty này đưa ra một lộ trình cụ thể để kiểm soát cuộc khủng hoảng hạt nhân kéo dài hơn 1 tháng qua.

Chủ tịch TEPCO T.Katsumata (phải) thông báo lộ trình xử lý sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima 1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lộ trình này, trong vòng 3 tháng đầu, TEPCO sẽ làm mát các lò phản ứng và nhiên liệu đã qua sử dụng, đưa chúng về mức nhiệt độ ổn định và giảm mức phóng xạ bị rò rỉ. Trong 3 đến 6 tháng tiếp theo, TEPCO sẽ đưa mức phóng xạ vào tầm kiểm soát để đóng cửa nhà máy Fukushima 1 an toàn, ổn định, chấm dứt sự cố hạt nhân đang được xếp ở cấp cao nhất này.

Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Thương mại Banri Kaieda đánh giá việc TEPCO đưa ra lộ trình là "một bước quan trọng" và hi vọng quá trình xử lý sự cố sẽ sớm chuyển sang giai đoạn ổn định. Ông Kaieda cho biết thêm, trong vòng 6 đến 9 tháng, chính phủ sẽ rà soát khu vực sơ tán quanh nhà máy và cân nhắc khả năng một số người sẽ được quay trở về nhà.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cam kết ủng hộ Nhật Bản trong nỗ lực tái thiết sau thảm họa. Bà Clinton cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ mọi thứ có thể để Nhật Bản giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay. Ngoài ra, bà Clinton còn kêu gọi Nhật Bản tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trên trường quốc tế mặc dù đang đối mặt với nhiều khó khăn trong nước, vì Nhật Bản là yếu tố không thể thiếu về mặt chính trị, kinh tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thùy Dương