04:19 17/04/2020

Nhật Bản hỗ trợ gần 1.000 USD cho mỗi người dân

Ngày 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo việc giảm tiếp xúc giữa người dân hiện nay không đủ để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nhà và tránh ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại ga tàu điện ngầm Meguro, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Abe đã đưa ra cảnh báo trên một ngày sau khi Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Abe nhấn mạnh ông muốn hạn chế người dân từ các khu vực thành thị, nơi có nhiều ca mắc COVID-19, di chuyển tới các vùng nông thôn trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng (từ ngày 29/4 - 6/5) để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Trong bối cảnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp, Thủ tướng Abe cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh việc hỗ trợ tài chính. Ông cũng thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người dân - với mức 100.000 yên (khoảng 930 USD) - và kế hoạch này đang được xúc tiến. Về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 6/5, Thủ tướng Abe nói rằng điều này sẽ phụ thuộc vào các cuộc thảo luận của các chuyên gia. Ông cũng cho biết cần phải giảm áp lực đối với các bệnh viện.

Nền kinh tế Nhật Bản đang dần rơi vào suy thoái thậm chí sau khi đại dịch COVID-19 qua đi. Tháng trước, Thủ tướng Abe đã công bố gói biện pháp kích thích kinh tế trị giá khoảng 1.000 tỷ USD để bảo vệ việc làm, thúc đẩy lĩnh vực y tế và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với các gia đình lao động.

Cùng ngày, Nhật Bản đã bắt đầu việc kiểm tra thân nhiệt bắt buộc đối với tất cả các hành khách đáp các chuyến bay nội địa từ sân bay Haneda của Tokyo như một phần của các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. 

Các camera đo thân nhiệt đã được lắp đặt tại các cổng an ninh ở cả hai nhà ga nội địa của sân bay trên. Nếu hành khách được phát hiện có nhiệt độ từ 37,5 độ trở lên, họ sẽ được yêu cầu không lên máy bay và được khuyến cáo tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế.

Theo Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch, các biện pháp sẽ được áp dụng cho tất cả các tuyến bay đến ngày 6/5, ngày cuối cùng tình trạng khẩn cấp có hiệu lực. Bộ trên cũng cho biết việc kiểm tra thân nhiệt cũng đang được thực hiện đối với các hành khách đáp các chuyến bay nội địa từ sân bay Shin-Chitose ở Hokkaido và sân bay Naha ở tỉnh Okinawa.

Một cuộc khảo sát trực tuyến do công ty nghiên cứu và tư vấn Persol thực hiện và công bố cùng ngày cho thấy khoảng 60% nhân viên công sở ở thủ đô Tokyo và 6 tỉnh khác vẫn tới văn phòng mặc dù tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại những địa phương này.

Cuộc khảo sát này, được tiến hành đối với khoảng 25.000 người lao động trên khắp cả nước, cũng cho thấy tỷ lệ nhân viên làm việc tại nhà trên khắp Nhật Bản đã tăng gần gấp đôi lên 27,9% vào giữa tháng Tư so với mức 13,2% một tháng trước đó.

Tới nay, Nhật Bản đã ghi nhận khoảng 9.100 ca mắc COVID-19, trong đó có 148 ca tử vong.

Phương Oanh (TTXVN)