11:19 16/11/2014

Nhật Bản, EU nhất trí cách giải quyết khủng hoảng Ukraine

Một quan chức Nhật Bản cho biết ngày 16/11, nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí sẽ đối phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng cách kết hợp giữa gây sức ép và đối thoại với Nga.

Một quan chức Nhật Bản cho biết ngày 16/11, nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí sẽ đối phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng cách kết hợp giữa gây sức ép và đối thoại với Nga.

Lực lượng li khai thuộc CH Nhân dân Donetsk tự xưng gác tại khu vực cửa khẩu giữa miền đông Ukraine và Nga, ở Uspenka ngày 15/11. Ảnh: AFP/ TTXVN


Sự nhất trí trên được đưa ra tại cuộc họp song phương đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Ông Juncker đã nói với Thủ tướng Abe rằng đối thoại với Nga có thể giúp cải thiện tình hình Ukraine. Cuộc gặp này diễn ra sau Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại thành phố Brisbane của Australia và 1 tuần sau khi ông Abe hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bên lề Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).


Cũng tại cuộc gặp trên, Thủ tướng Nhật Bản đã giải thích với ông Juncker về những diễn biến gần đây trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Ông Juncker đã hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Abe với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi đầu tháng. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí nỗ lực hoàn tất một hiệp định thương mại tự do song phương Nhật-EU trước cuối năm 2015.


TN