09:10 08/09/2020

Nhật Bản dự định phát triển chiến hạm đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ tên lửa thay hệ thống Aegis

Nhật Bản đang cân nhắc việc đóng chiến hạm đặc biệt với công năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo nhằm thay thế cho hệ thống tên lửa đánh chặn Aegis Ashore.

Chú thích ảnh
Mỹ thử hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis năm 2018. Ảnh: AP

Kyodo News dẫn nguồn giấu tên trong chính phủ cho biết Nhật Bản đã trao đổi với Mỹ đề xuất này. Phía Nhật Bản ước tính chiến hạm với chức năng phòng thủ tên lửa có giá thành rẻ hơn việc bổ sung thêm 8 tàu khu trục trang bị Aegis.

Các nhà phân tích trong khi đó cảnh báo rằng việc sản xuất chiến hạm chuyên biệt sẽ khiến chúng yếu thế trước các cuộc tấn công và hạn chế năng lực của chúng với nhiệm vụ chính.

Dự kiến đến giữa tháng 9, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ giải thích quan điểm của chính phủ về phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, ngày 14/9, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để tìm ra người thay thế Thủ tướng Abe, vốn trước đó quyết định từ chức vì lý do sức khỏe.

Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono trong tháng 6 công bố kế hoạch triển khai 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore tại tỉnh Yamaguchi và Akita đã bị hoãn do phản đối của người dân địa phương và giá cả leo thang.

Nhưng quyết định này đồng nghĩa với việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thiếu hệ thống vũ khí tiên tiến cần thiết để bảo vệ nước này trước tấn công tên lửa.

Tokyo hiện sở hữu hạm đội tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis tại Biển Nhật Bản với nhiệm vụ giám sát các vụ phóng tên lửa từ Trung Quốc và Triều Tiên. Những tàu khu trục này còn chịu trách nhiệm chặn tên lửa nhắm đến Nhật Bản.

Các nhà phân tích cho rằng Nhật Bản cần đóng 3 chiến hạm chống tên lửa mới để duy trì năng lực phòng thủ. Cùng thời điểm này, Nhật Bản cũng lên kế hoạch nâng cấp năng lực phòng thủ.

Hà Linh/Báo Tin tức