03:15 11/03/2011

Nhật Bản: Động đất 8,9 độ Richter gây sóng thần đến 10 mét

Một trận động đất lớn mạnh tới gần 9 độ Richter đã xảy ra ở vùng đông bắc Nhật Bản lúc 12 giờ 46 ngày 11/3 (giờ Việt Nam).

Một trận động đất lớn mạnh tới gần 9 độ Richter đã xảy ra ở vùng đông bắc Nhật Bản lúc 12 giờ 46 ngày 11/3 (giờ Việt Nam). Trận động đất kèm theo nhiều dư chấn cũng đã gây ra sóng thần cao từ 4 đến 10 m, cuốn phăng mọi thứ trên đường từ ô tô, ruộng vườn, tàu thuyền, đường xá đến nhà cửa.

Theo hãng tin AP, tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 10 km dưới đáy biển, cách phía đông quận Miyagi 125 km. Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản) mới có thông báo 1 người thiệt mạng do nhà sập ở quận
Ibaraki, 8 người mất tích nhưng chưa có con số cụ thể về người bị thương.



Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii đã phát cảnh báo sóng thần cho các nước và khu vực xung quanh gồm Nga, Đài Loan, đảo Mariana. Các khu vực như Guam, Philíppin, đảo Marshall, Inđônêxia, Papua Niu Ghinê…cũng được cảnh báo cảnh giác với sóng thần dù nguy cơ thấp hơn.



Ở quận Miyagi, sân bay Sendai bị đóng cửa. Nhà máy hạt nhân Onagawa trên bờ biển Thái Bình Dương tự động ngừng hoạt động. Ba cơ sở lọc dầu ở Sendai, Kashima và Negishi cũng bị đóng cửa.



Còn tại trung tâm thủ đô Tôkyô, các toà nhà lớn rung chuyển dữ dội, trong khi người dân đổ xô ra đường phố lánh nạn. Ít nhất đã có 10 đám cháy ở Tôkyô, trong đó có một toà nhà lớn ở khu vực Odaiba. 4 triệu ngôi nhà đã bị cắt điện. Dịch vụ tàu lửa cao tốc Shinkansen, tàu điện ngầm ở trung tâm Tôkyô ngừng hoạt động.



Ngay sau thảm hoạ, tất cả các thành viên nội các Nhật Bản đã được triệu tập đến văn phòng Thủ tướng Naoto Kan. Một đội xử lý khủng hoảng được thành lập ngay lập tức.



Chánh văn phòng nội các Yukio Edano cho biết, chính phủ đã phái lực lượng phòng vệ đến quận Miyagi. Bộ Quốc phòng đã cử 8 máy bay chiến đấu để kiểm tra thiệt hại ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.



Trận động đất khiến chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản giảm mạnh trong khi đồng yên cũng rớt giá thê thảm so với đồng USD.


Đây được coi là trận động đất lớn nhất Nhật Bản kể từ năm 1995 khi trận động đất ở Kobe cướp đi sinh mạng hơn 6.400 người












 


Thùy Dương (tổng hợp)