03:10 31/03/2021

Nhật Bản dội 'mưa bàn thắng' 14 - 0 ở vòng loại World Cup 2022

Tối 30/3, Nhật Bản đã dễ dàng giành thắng lợi 14 - 0 trước Mông Cổ dù phải đá sân khách trong trận lượt về vòng loại World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Nhật Bản thắng Mông Cổ với tỷ số 14 - 0. Ảnh: DM

Ở trận lượt đi hồi tháng 10/2019, Nhật Bản đã dễ dàng giành thắng lợi 6-0 trước Mông Cổ khi được đá trên sân nhà. Trận lượt về tối 30/3, hiệu suất ghi bàn của “Samurai xanh” còn khủng khiếp hơn dù phải đá sân khách.

Takumi Minamino, cầu thủ đang thuộc biên chế của Liverpool, là người mở màn cho chiến thắng hủy diệt của Nhật Bản bằng bàn mở tỷ số ở phút 13. Những phút còn lại của hiệp 1, đội bóng xứ mặt trời mọc dễ dàng có thêm 4 bàn từ các pha lập công của Osako, Kamada, Morita và bàn phản lưới của cầu thủ Mông Cổ.

Bước sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục dội mưa bàn thắng vào lưới Mông Cổ. Có thêm 9 bàn thắng được ghi, trong đó có 3 bàn trong 3 phút bù giờ. Tính trung bình cả trận, cứ hơn 6 phút thì các cầu thủ Nhật Bản lại xé lưới tuyển Mông Cổ.

Chung cuộc, Nhật Bản thắng với tỷ số 14 - 0. Theo thống kê của Opta, đây là chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn thứ hai trong lịch sử đội tuyển Nhật Bản, sau chiến thắng 15 – 0 trước Philippines vào năm 1967. Bên cạnh đó, đây còn là trận đấu có tỷ số cách biệt lớn thứ 5 trong lịch sử vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Chiến thắng lần này giúp tuyển Nhật Bản dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau 5 trận đấu, hơn đội nhì bảng Tajikistan 5 điểm nhưng vẫn thi đấu ít hơn 1 trận. Với kết quả này, Nhật Bản gần như chắc chắn giành vé trực tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á, trong khi đó Mông Cổ đã bị loại khi để thua tới 6 trận và chỉ giành được 1 chiến thắng. Dù vậy, Mông Cổ vẫn còn một trận đấu mang tính thủ tục với Kyrgyzstan vào tháng 6 tới.

Theo Thethaovanhoa.vn