02:17 27/02/2026

Nhật Bản có thể trải qua mùa hè nóng kỷ lục mới trong năm 2026

Nhật Bản có thể đối mặt mùa hè nóng kỷ lục mới khi nhiệt độ bề mặt biển tăng cao và các hình thái khí quyển thay đổi. Cơ quan khí tượng cảnh báo xác suất nhiệt độ vượt mức trung bình lên tới 60% tại nhiều khu vực từ tháng 6 đến tháng 8.

Chú thích ảnh
Người đi đường sử dụng ô che nắng tại Osaka, Nhật Bản, tháng 7/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 27/2, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo nước này nhiều khả năng sẽ trải qua một mùa hè nóng kỷ lục khác trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm ấm đại dương và thay đổi các hình thái khí quyển.

Dự báo theo mùa công bố ngày 24/2 cho thấy xác suất nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 lên tới 60% tại Kyushu, Shikoku và khu vực phía nam, phía đông đảo Honshu.

Trong khi đó, Okinawa, Hokkaido và sáu tỉnh cực bắc của Honshu có xác suất khoảng 50% ghi nhận mức nhiệt cao hơn bình thường. Giới chuyên gia nhận định nếu kịch bản này xảy ra, Nhật Bản có thể nối dài chuỗi năm thời tiết cực đoan, sau khi 2025 được ghi nhận là năm nóng nhất lịch sử.

Theo dữ liệu của JMA, nhiệt độ trung bình giai đoạn tháng 6-8 năm 2025 cao hơn 2,36 độ C so với mức trung bình 30 năm, vượt mức tăng 1,76 độ C của năm trước đó. Trong số 153 trạm khí tượng trên toàn quốc, có tới 132 trạm ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới. Thành phố Isesaki, tỉnh Gunma, đã chạm mốc 41,8 độ C ngày 5/8/2025, mức cao nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản. Tổng cộng 30 địa điểm tại 13 tỉnh báo cáo nhiệt độ vượt 40 độ C.

Ông Yoshihiro Tachibana, giáo sư Khoa Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Mie, nhận định khả năng xuất hiện thêm một mức nhiệt lịch sử mới trong năm nay là điều không bất ngờ. Theo ông, nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực nhiệt đới đang cao hơn bình thường khoảng 2 độ C, trong khi vùng trung vĩ độ quanh Nhật Bản cao hơn tới 3 độ C.

Ông cho biết năm ngoái, các luồng gió tây dịch chuyển lên vĩ độ cao hơn, khiến khối không khí nhiệt đới duy trì lâu hơn trên quần đảo Nhật Bản. Điều kiện này nhiều khả năng sẽ lặp lại trong năm nay. Bên cạnh đó, băng biển Bắc Cực thu hẹp cũng tác động đến dòng tia, làm thay đổi đường đi của các hệ thống thời tiết.

Các dấu hiệu bất thường đã xuất hiện ngay từ cuối mùa đông. Tokyo ghi nhận mức nhiệt 23 độ C trong ngày 26/2, cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm. Lượng mưa tháng trước tại thủ đô chỉ đạt 1,5 mm. Dọc bờ biển phía đông, nhiệt độ có thời điểm lên tới 25 độ C.

Trái ngược với tình trạng tuyết rơi kỷ lục ở miền bắc và miền tây trong mùa đông, khu vực phía đông lại thiếu mưa nghiêm trọng. Thành phố Maebashi chỉ ghi nhận 0,5 mm mưa trong hơn một tháng, tương đương khoảng 1% mức trung bình cùng kỳ. Nagoya đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 30 năm. Hồ chứa Takihata tại Osaka chỉ còn khoảng 20% dung tích, trong khi hai hồ tại Nagoya giảm xuống 12%.

Tình trạng khô hạn đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm sản lượng rau và đẩy giá thực phẩm tăng. Các chuyên gia cảnh báo nếu hiện tượng El Nino tái xuất hiện trong những tháng tới, nhiệt độ mặt nước biển khu vực có thể tăng thêm, kéo theo nguy cơ nhiệt độ tại Nhật Bản và trên toàn cầu tiếp tục cao hơn mức bình thường.

Trong bối cảnh xu hướng ấm lên toàn cầu chưa có dấu hiệu chậm lại, mùa hè sắp tới được dự báo sẽ là phép thử lớn đối với hệ thống y tế, hạ tầng năng lượng và an ninh lương thực của Nhật Bản.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc