04:14 01/04/2012

Nhật Bản có thể bị sóng thần 34 mét tấn công

Theo những đánh giá mới về ảnh hưởng có thể xảy ra của một trận động đất ngoài khơi đối với Nhật Bản, toàn bộ vùng bờ biển của Nhật Bản ở ven Thái Bình Dương có thể bị nhấn chìm bởi một trận “siêu” sóng thần cao hơn 20 mét.

Theo những đánh giá mới về ảnh hưởng có thể xảy ra của một trận động đất ngoài khơi đối với Nhật Bản, toàn bộ vùng bờ biển của Nhật Bản ở ven Thái Bình Dương có thể bị nhấn chìm bởi một trận “siêu” sóng thần cao hơn 20 mét.

Cơn sóng thần hung hãn tấn công Nhật Bản sau trận động đất ngày 11/3/2011. Ảnh: Internet


Theo các phương tiện thông tin Nhật Bản ngày 31/1, một ủy ban chuyên gia của chính phủ cho rằng nếu xảy ra một trận động đất mạnh 9 độ richter ở vùng áp suất thấp Nankai, sẽ có một cơn siêu sóng thần cao tới 34 mét chạy dọc phía đông đảo Honshu đến hòn đảo Kyushu ở phía nam.

Dự báo hồi năm 2003 cho rằng chiều cao tối đa của cơn sóng thần chỉ khoảng 20 mét.

Dự báo mới trên dựa theo một nghiên cứu mới thực hiện sau trận động đất gây sóng thần hồi 11/3/2011 ở Nhật Bản.


Thùy Dương