01:14 25/01/2017

Nhật Bản có nhà vô địch sumo đầu tiên sau gần 2 thập kỷ

Nhật Bản đã chính thức vinh danh nhà vô địch sumo đầu tiên sau 19 năm, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành một cú huých đối với môn thể thao truyền thống của đất nước Mặt trời mọc.

Kisenosato, nhà vô địch sumo đầu tiên người Nhật Bản kể từ năm 1998.

Theo BBC, đô vật Kisenosato, 30 tuổi, đã giành được danh hiệu yokozuna (nhà vô địch sumo) sau chiến thắng cuối cùng tại giải đấu sumo đầu tiên của năm 2017. Anh cũng là võ sĩ Nhật Bản đầu tiên đoạt danh hiệu này kể từ khi võ sĩ đàn anh Wakanohana ghi tên tuổi vào lịch sử môn sumo hồi năm 1998.

Trong 19 năm qua, 5 lần ngôi vô địch đã thuộc về các võ sĩ Mông Cổ và Samoa. Những năm gần đây, các võ sĩ nước ngoài đã thống trị các giải đấu sumo trong bối cảnh ngày càng ít người Nhật đam mê tập luyện bộ môn này.

Kisenosato, người tỉnh Ibaraki ở phía bắc Tokyo, cân nặng 178 kg, từng đoạt danh hiệu ozeki - tức á quân sumo - vào năm 2012.

Sau khi chỉ về thứ hai ở một loạt giải đấu, cuối cùng anh đã giành được chiến thắng cao nhất, trở thành một yokozuna. "Tôi sẽ cống hiến cho vai trò này và sẽ nỗ lực để không làm hổ danh danh hiệu yokozuna", nhà tân vô địch phát biểu.

Những năm gần đây, hoạt động tuyển sinh sumo đã sụt giảm nhiều về số lượng, do thanh niên Nhật hiện đại nhìn nhận đây là một môn thể thao khắc nghiệt, đòi hỏi thể lực, ý chí rất lớn để có thể vượt qua những bài tập khổ luyện hằng ngày.

Năm 2009, một huấn luyện viên sumo hàng đầu đã bị xử 6 năm tù giam vì ra lệnh cho các học trò đánh đập một môn sinh trẻ khiến cậu bé tử vong. Vụ việc khi đó đã gây chấn động Nhật Bản

Phan Long