01:14 14/01/2020

Nhật Bản chôn hàng trăm con lợn nhiễm dịch tả châu Phi trên đảo Okinawa

Không đoàn số 18 của Không quân Mỹ đóng tại căn cứ Kadena ở Okinawa, Nhật Bản, thông báo chính quyền địa phương sẽ chôn hàng trăm xác lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi gần căn cứ này. 

Chú thích ảnh
Công tác thu gom xác lợn đem đi tiêu hủy tại một trang trại nhiễm dịch ở Nhật Bản. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik (Nga) dẫn thông báo trên cho biết Thị trưởng thành phố Okinawa Sachio Kuwae đã liên lạc với chỉ huy Không đoàn 18 ngay sau khi giới chức thành phố phát hiện dịch tả lợn tại đây ngày 10/1. Hai bên đã đạt thỏa thuận cung cấp chỗ để chôn lợn chết. 

Chuẩn tướng Joel L. Carey, Chỉ huy Không đoàn 18 phát biểu: “Okinawa cũng là nhà chúng tôi và chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ các bạn hàng xóm. Tôi vui mừng rằng Thị trưởng Kuwae đã đề nghị giúp đỡ và chúng tôi có thể hỗ trợ”. 

Tuy nhiên, ông Kazushi Kubota, phát ngôn viên của Sở Nông nghiệp Okinawa, khẳng định rằng mặc dù hàng ngàn con lợn đã bị tiêu hủy từ khi bùng phát dịch, không phải toàn bộ xác lợn sẽ bị chôn gần căn cứ Mỹ. 

“Kadena chỉ là phương án thay thế nếu như chúng tôi không đủ chỗ chôn toàn bộ lợn nhiễm bệnh”, ông Kubota nêu rõ. Nhằm giảm thiểu lây lan virus, phần lớn lợn bệnh sẽ được chôn theo tiêu chuẩn tại chính những trang trại có dịch.

Virus dịch tả lợn châu Phi xuất hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản vào năm 1992. Năm 2007, Nhật Bản tuyên bố không còn virus này. Tuy nhiên, tháng 9/2018, virus dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại ở tỉnh Gifu.

Kể từ đó, bất chấp các nỗ lực của các cơ quan chức năng Nhật Bản nhằm kiềm chế dịch bệnh, virus nguy hiểm này vẫn tiếp tục lây lan sang các tỉnh khác như Aichi, Mie, Fukui, Saitama và Nagano.

Hoàng Trang/Báo Tin tức