07:09 26/07/2011

Nhật Bản chấm dứt phát sóng truyền hình analog

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 25/7, Nhật Bản đã chấm dứt phát sóng truyền hình analog trên toàn quốc, ngoại trừ 3 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do động đất - sóng thần hồi tháng 3 là Iwate, Miyagi và Fukushima, để chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình kỹ thuật số.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 25/7, Nhật Bản đã chấm dứt phát sóng truyền hình analog trên toàn quốc, ngoại trừ 3 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do động đất - sóng thần hồi tháng 3 là Iwate, Miyagi và Fukushima, để chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình kỹ thuật số.

Trước đó, kể từ trưa 24/7, Hiệp hội phát thanh - truyền hình Nhật Bản (NHK) và 115 công ty truyền hình trên toàn quốc đã thông báo trên các chương trình truyền hình về việc kết thúc phát sóng truyền hình analog và đồng loạt chuyển sang phát sóng truyền hình kỹ thuật số từ ngày 25/7.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến cuối tháng 6 vẫn còn khoảng 290.000 hộ gia đình chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp sóng truyền hình kỹ thuật số và việc xử lý vấn đề này là một khó khăn cho chính phủ và các đài truyền hình. Những hộ gia đình chưa có máy truyền hình kỹ thuật số đã được Bộ cho mượn các đầu thu kỹ thuật số trong vòng 3 tháng để có thể xem truyền hình kỹ thuật số bằng máy truyền hình analog, đồng thời hoàn tất việc mua máy truyền hình và ăngten tiếp nhận sóng truyền hình kỹ thuật số.

Quá trình chuẩn bị chuyển từ truyền hình analog sang truyền hình kỹ thuật số ở Nhật Bản kéo dài gần 8 năm, bắt đầu từ tháng 12/2003.

Minh Sơn (P/v TTXVN tại Nhật Bản)