02:08 02/02/2017

Nhật Bản bắt đầu thu thập điện thoại tái chế làm huy chương Olympic Tokyo 2020

Những chiếc huy chương dành tặng các VĐV xuất sắc nhất của 2 kỳ Olympic và Paralympic tại Tokyo 2020 sẽ được làm bằng những chiếc điện thoại di động tái chế.

Đây là hành động thể hiện nỗ lực để cắt giảm chi phí và thúc đẩy phát triển bền vững từ quốc gia chủ nhà.

Bộ huy chương qua các kỳ Olympic gần đây. Ảnh: IOC

Người dân Nhật Bản đang được huy động quyên góp điện thoại di động cũ và các thiết bị tương tự để phục vụ cho chiến dịch này. Sẽ cần một lượng hơn 2 tấn vàng, bạc và đồng mới có thể sản xuất được 5.000 chiếc huy chương phục vụ cho 2 sự kiện kể trên.

Kể từ tháng 4 năm nay, các hộp quyên góp sẽ được để tại các cơ quan công quyền các địa phương cùng các cửa hàng viễn thông trên khắp đất nước Nhật Bản và sẽ tiếp tục được đặt tại các nơi kể trên cho đến khi cơ quan chức năng có đủ lượng kim loại cần thiết.

Trước đây, để có đủ lượng kim loại cần thiết, các nước chủ nhà sẽ mua lại của các công ty khai thác mỏ.

“Dự án cho phép từng người dân Nhật Bản tham gia vào việc tạo ra các huy chương là một cách làm hay.” – ông Koji Murofushi, giám đốc thể thao của sự kiện Tokyo 2020 chia sẻ. “Những nguồn vật chất trên trái đất của chúng ta là hữu hạn, bởi thế tái chế sẽ là một hành động giúp chúng ta quan tâm đến môi trường sống.

Minh Tuệ (theo Sportsbeat)