Ngày 2/6, một cơn bão nhiệt đới mạnh đã quét qua khu vực Tây Nam Nhật Bản khiến 9 người bị thương, hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện và hàng trăm chuyến bay bị hủy.
Gió mạnh kèm theo mưa do ảnh hưởng của bão Khanun tại Okinawa, Nhật Bản. Ảnh tư liệu - minh họa: Kyodo/TTXVN
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Jangmi - đã suy yếu xuống bão nhiệt đới mạnh - đang di chuyển theo hướng Bắc sau khi ảnh hưởng đến tỉnh Okinawa ngày 1/6. JMA cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn có thể gây sạt lở đất, ngập lụt tại các vùng trũng và làm nước sông dâng cao. Khu vực Amami có nguy cơ chịu ảnh hưởng trong ngày 2/6, trong khi miền Tây Nhật Bản có thể hứng chịu thời tiết xấu kéo dài đến ngày 3/6.
Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara, tính đến 5h00 sáng 2/6, khoảng 48.000 hộ gia đình tại hai tỉnh Kagoshima và Okinawa bị mất điện. Trong đó, hơn 30.000 hộ ở Kagoshima và khoảng 17.000 hộ ở Okinawa chưa có điện trở lại. Ông Kihara cho biết 9 người tại Okinawa bị thương nhẹ do ảnh hưởng của bão. Đài truyền hình NHK đưa tin một số người bị thương khi các vật thể bị gió cuốn va vào xe cộ hoặc do người dân bị ngã vì gió mạnh.
Tính đến trưa 2/6, bão số 6 của mùa bão năm nay đang ở vị trí cách đảo Yakushima khoảng 110 km về phía Tây Nam, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 35 km/h. Tốc độ gió tối đa gần tâm bão đạt khoảng 126 km/h.
Giới chức Nhật Bản cũng cảnh báo giao thông có thể bị gián đoạn khi bão tiếp tục di chuyển về phía đảo Kyushu và tiến gần khu vực miền Trung nước này. Riêng trong ngày 2/6, hơn 300 chuyến bay, chủ yếu đi và đến Kyushu, đã bị hủy. Tính chung từ ngày 1-3/6, hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines (JAL) đã hủy khoảng 600 chuyến bay. Ông Kihara kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng theo dõi sát các thông báo sơ tán của chính quyền địa phương và chủ động sơ tán sớm khi cần thiết để bảo đảm an toàn.