07:14 03/07/2015

Nhập viện nhưng vẫn cố gắng thi tiếp

Mặc dù phải viện cấp cứu “bất đắc dĩ” trong buổi sáng nay (3/7), nhưng các em thí sinh tại cụm thi Đại học Đà Lạt vẫn cố gắng tới phòng thi vào chiều nay để thực hiện nấc thang quan trọng trên con đường học tập.

Mặc dù phải viện cấp cứu “bất đắc dĩ” trong buổi sáng nay (3/7), nhưng các em thí sinh tại cụm thi Đại học Đà Lạt vẫn cố gắng tới phòng thi vào chiều nay để thực hiện nấc thang quan trọng trên con đường học tập.

Trong sáng 3/7, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã liên tiếp tiếp nhận ba thí sinh đang dự kỳ thi THPT quốc gia tại Hội đồng thi Đại Học Đà Lạt. Các thí sinh này đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, nơi dành riêng cho thí sinh dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2015, cụm thi do Đại học Đà Lạt chủ trì. Nhiều tình nguyện viên cũng đang túc trực, động viên các em cố gắng điều trị, ăn uống để đủ sức cho môn thi Hóa học chiều nay.

Thí sinh Đinh Thúy Kiều phải nhập viên, nhưng cố gắng để thi môn tiếp theo.


Nữ thí sinh Đinh Thúy Kiều (quê thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị viêm họng cấp và thí sinh Dương Đại Nghĩa (huyện Di Linh, Lâm Đồng) bị viêm phổi cấp, suy nhược nặng. Dù đang được truyền dịch, tiêm thuốc nhưng Kiều tự tin: “Em bị ốm mấy hôm nay nhưng vẫn đi thi, tối qua ho nhiều quá được các bạn tình nguyện viên đưa vào bệnh viện. Em sẽ cố gắng bước vào phòng thi môn Hóa học chiều nay. Em phải quyết tâm để thực hiện ước mơ vào Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng là điều gia đình, thầy cô luôn mong chờ, em sẽ thi tốt”.

Thí sinh Dương Đại Nghĩa được bác sỹ chăm sóc, đảm bảo sức khỏe để dự thi môn tiếp theo.



Chị Trần Thị Sinh, phụ huynh của em Nghĩa cho biết: “Do cháu lo việc học quá, và sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng đi thi, đến chiều tối ngày 2/7 thì ho nhiều, sốt cao, co giật. Sau khi thi xong cháu phải nhập viện để tiếp tục điều trị cho khỏi bệnh”.
Được biết, cả hai thí đều không đăng ký dự thi môn Địa lý và sẽ được xuất viện để dự thi môn Hóa học chiều 3/7. Cũng trong sáng nay 3/7, tại điểm thi ĐH1 thuộc Hội đồng thi Đại học Đà Lạt trong buổi thi môn Địa lý, thí sinh Trương Tân Trang – dân tộc Chăm (quê Ninh Thuận) khi đang làm bài thi được 2 phần 3 thời gian thì có biểu hiện co giật, ngay sau đó các bác sĩ tại trực tại Hội đồng thi Đại học Đà Lạt đã đưa thí sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Sau khi các bác sĩ cho thí sinh này sử dụng thuốc an thần để đến đầu giờ chiều em đã có thể tiếp tục đi thi.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết: “Chúng tôi đã bố trí xe cấp cứu chuyên dụng, bệnh viện đã lập khu riêng để tiện chăm sóc, điều trị cho thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi THPT quốc gia, tất cả điều miễn viện phí”. Hiện đã có 15 thí sinh nhập viện điều trị, được các bác sĩ chăm sóc chu đáo để tiếp tục hoàn thành các môn thi còn lại.


                              

Tin và ảnh: Đặng Tuấn (P/v TTXVN tại Lâm Đồng)