11:18 04/11/2013

Nhập lậu gần 1 tấn nội tạng bẩn

Một vụ vận chuyển nội tạng bẩn từ Bắc Ninh về Hà Nội đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an quận Hoàng Mai phát hiện.

Ngày 4/11, một vụ vận chuyển nội tạng bẩn từ Bắc Ninh về Hà Nội đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an quận Hoàng Mai phát hiện.

Một vụ vận chuyển nội tạng thối bị bắt giữ. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN


Sáng 4/11, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hà Nội do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội phó chỉ huy, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an quận Hoàng Mai phát hiện xe tải BKS 99K-8058 đang lưu thông trên đường dẫn cầu Thanh Trì vi phạm Luật giao thông đường bộ. Tổ công tác đã lập tức yêu cầu dừng chiếc xe tải này và kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm. Khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, tài xế xe tải là Trương Đình Thanh, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ, thừa nhận lỗi vi phạm.

Kiểm tra xe, tổ công tác đã phát hiện trong thùng xe tải có những dấu hiệu nghi vấn nên tiếp tục yêu cầu kiểm tra. Lúc này, lái xe Trương Đình Thanh tỏ ra lo âu bất thường. Thanh nói rằng, trong thùng xe chỉ có lượng nhỏ hàng hóa đông lạnh theo đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhưng trước thái độ kiên quyết của Tổ công tác, lái xe đã phải mở thùng xe, bên trong có nhiều thùng xốp chứa hàng trăm kg lòng lợn, lục phủ ngũ tạng của trâu, bò... đã bốc mùi hôi thối. Tổng số lượng lô hàng nội tạng bẩn này ước gần 1 tấn.

Khai nhận với lực lượng chức năng, lái xe Trương Đình Thanh cho biết, anh ta được một chủ hàng giao chở thuê số lòng đã bốc mùi hôi thối này về Bắc Ninh và Hà Nội để tiêu thụ.

Như vậy, chỉ trong 10 ngày qua, trên địa bàn Hà Nội đã liên tục phát hiện các vụ vận chuyển nội tạng bẩn vào Hà Nội để tiêu thụ. Trước đó, sang 24/10, Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội làm nhiệm vụ tại Gia Lâm, Hà Nội, phát hiện xe tải mang BKS 89C – 04055 đang bốc hàng tại khu vực Ninh Hiệp, chở 17 kiện hàng bên trong chứa nầm lợn bốc mùi hôi thối. Toàn bộ bao bì của các kiện hàng này đều mang nhãn mác Trung Quốc.


Hạnh Quỳnh