12:08 02/12/2012

Nhan sắc 10 mỹ nhân trên màn ảnh xứ Phù Tang

Trong số này, có người đã qua đời, có người chỉ sống rất ngắn ngủi, nhưng nhan sắc và tài năng của họ lưu dấu ấn đậm trong tâm trí người dân xứ Phù Tang.

Trong số này, có người đã qua đời, có người chỉ sống rất ngắn ngủi, nhưng nhan sắc và tài năng của họ lưu dấu ấn đậm trong tâm trí người dân xứ Phù Tang.
 
Sayuri Yoshinaga
 

a1-sayuri-yoshinaga-jpg-1354337599_500x0

 

Nữ diễn viên sinh năm 1945, người gốc Tokyo. Sayuri và nam diễn viên Mitsuo Hamada được coi là cặp biểu tượng trong lòng giới trẻ Nhật Bản những năm 1960. Năm 1984, Sayuri Yoshinaga nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Hochi với phim OhanStation of Heaven (1984). Năm 1985, hai bộ phim lừng danh trên tiếp tục mang về cho Sayuri giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản.

 

Sayuri có lẽ là nữ diễn viên có duyên nhất với giải thưởng của Viện Hàn lâm Nhật khi bà giành tổng cộng 4 giải từ Viện này với các năm 1985, 1989, 2001 và 2006.

 

Setsuko Hara

 

a2setsuko-hara-1-jpg-1354337600_500x0.jp

 

Bà sinh năm 1920 tại Kanagawa. Nữ diễn viên là biểu tượng của điện ảnh đất nước mặt trời mọc những năm 1950. Bộ phim đầu của bà là tác phẩm hợp tác giữa Đức - Nhật có tên Daughter of the Samurai (Con gái một Samurai) năm 1937.

 

Setsuko Hara nổi danh với chùm phim của đạo diễn Yasujirō Ozu như Late Spring (1949), Early Summer (1951), Late Autumn (1960) và The End of Summer (1961). Vai diễn cuối cùng của bà là trong bộ phim Chushingura (1962). Setsuko rời khỏi làng điện ảnh năm 1963 sau cái chết của đạo diễn Ozu, người từng gắn bó thiết thân với bà từ những ngày đầu.

 

Hideko Takamine (1924 - 2010)

 

a3Hideko-Takamine-jpg-1354337600_500x0.j

 

Bà nổi danh từ khi 5 tuổi qua bộ phim Mother (1929). Những năm 1950 - 1960, Hideko Takamine trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất Nhật Bản qua các phim Twenty-four Eyes (1954), Immortal Love (1961)… Bà qua đời cách đây 2 năm.

 

Masako Natsume (1957 - 1985)

 

a4-masako-natsume-jpg-1354337600_500x0.j

 

Cô sinh ra tại thủ đô Tokyo và là nữ diễn viên nổi tiếng không những ở Nhật Bản mà còn được ghi nhận trên khắp thế giới qua vai diễn Tripitaka (Đường Tăng) trong bộ phim truyền hình dài tập Saiyūki - Tây Du Ký của đài NHB những năm 1970. Bộ phim này từng rất phổ biến ở các nước nói tiếng Anh vào những năm 1980.

 

Masako Natsume từng nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim Time and Tide (1983) của đạo diễn Muramatsu và bộ phim The Catch (1981) của đạo diễn Shinji Sōmai tại LHP Hochi lần thứ tám. Cô ra đi khi mới 27 tuổi vì căn bệnh bạch cầu cấp.

 

Kishi Keiko

 

a5-kishi-keiko-jpg-1354337601_500x0.jpg

 

Keiko sinh năm 1932 tại tỉnh Yokohama. Bà là diễn viên nổi tiếng và là một nhà văn đáng chú ý của Nhật Bản. Sự nghiệp diễn xuất của bà bắt đầu với bộ phim Ikari no machi (1950) của đạo diễn Mikio Naruse. Năm 1957 bà kết hôn với đạo diễn người Pháp Yves Ciampi và thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai đất nước cho việc đóng phim.

 

Sự nghiệp với gần 70 tác phẩm điện ảnh, trong đó bộ phim Kah-chan (2001) của đạo diễn Kon Ichikawa, đã mang lại cho bà giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc của Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 25.

 

Iwashita Shima

 

a6-Iwashita-Shima-jpg-1354337601_500x0.j

 

Sinh năm 1941 tại Tokyo, năm 1960, bà tham gia bộ phim Late Autumn của đạo diễn Yasujiro Ozu và được công chúng Nhật Bản dành nhiều lời ngợi khen.

 

Năm 1977, bà nhận được danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Hochi lần hai với phim Ballad of Orin. Bộ phim gần đây nhất mà bà tham gia là vai diễn bà Konoe qua bộ phim về cuộc đời điệp viên Richard Sorge trong Spy Sorge (2003) của đạo diễn Masahiro Shinoda.

 

Miyazawa Rie

 

a7-Miyazawa-Rie-jpg-1354337601_500x0.jpg

 

Miyazawa, sinh năm 1973 tại Tokyo, là người mẫu sáng giá và diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản những năm 80. Bộ phim điện ảnh đầu tay trong sự nghiệp của Rie, Seven Days’ War (1988), đã mang lại cho nữ diễn viên trẻ giải thưởng Diễn viên triển vọng của Viện Hàn lâm Nhật Bản.

 

Wakao Ayako

 

a8-Ayako-Wakao-jpg-1354337601_500x0.jpg

 

Sinh năm 1933 tại Tokyo, bà là nữ diễn viên sáng giá của Nhật Bản những năm 1960 – 70. Năm 1951, Wakao ký hợp đồng với hãng phim Daiei Studios và trở thành một trong 5 gương mặt mới nổi bật của hãng này.

 

Phim gần đây nhất của bà là phim truyền hình Akai reikyûsha 29 (2012) của đạo diễn Naomi Kinoshita. Đến nay, Wakao đã tham gia gần 160 phim trong 60 năm hoạt động nghệ thuật (1952 - 2012).

 

Matsu Takako

 

a9-Matsu-Takako-1-jpg-1354337601_500x0.j

 

Sinh năm 1977 tại Tokyo, cô là diễn viên đồng thời là ca sĩ nhạc pop kiêm nhạc sĩ hàng đầu Nhật Bản. Matsu làm quen với ánh đèn sân khấu khi 16 tuổi tại sân khấu kịch Kabuki-zai nổi tiếng ở thủ đô Tokyo.

 

Ngoài ra, năm 1997, Matsu trở thành MC trẻ nhất trong lịch sự giữ vai trò chủ xị cho chương trình ca nhạc đón giao thừa Kōhaku Uta Gassen nổi tiếng của đài NHK. Matsu từng nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Hochi lần thứ 29 với phim The Hidden Blade (2004) của đạo diễn Yōji Yamada.

 

Matsuzaka Keiko

 

a10-Keiko-Matsuzaka-2-jpg-1354337601_500

 

Sinh năm 1952 tại Tokyo, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn Madonna trong Naniwa no Koi no Torajirō (1981). Bà nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng như Nữ diễn viên chính xuất sắc cho phim The Gate of Youth (1981) và phim Tora-san's Love in Osaka (1981) tại LHP Hochi lần thứ sáu. Với Tora-san's Love in Osaka, Keiko còn nhận được giải thưởng đồng hạng của Viện Hàn lâm Nhật Bản cũng như giải Ruy-băng xanh (Blue Ribbon Awards).

 

Bộ phim The Sting of Death (1990) với sự tham gia diễn xuất của Matsuzaka Keiko cũng mang lại vô số giải thưởng lớn như FIPRESCI của Bỉ, Gran Prix of the Jury tại LHP Cannes 1990. Cùng năm đó, phim còn nhận thêm giải của LHP Hochi và LHP Nikkan Sports Film Awards…

 

 

Theo vnexpress.net