07:21 16/07/2016

Nhân rộng mô hình du lịch trách nhiệm tại An Giang

Việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trong du lịch đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức của những người làm du lịch địa phương.

Điểm du lịch Miếu Bà Chúa Xứ giờ đã phong quang, sạch sẽ

An Giang có lợi thế phát triển du lịch tâm linh – sinh thái, đặc biệt là điểm du lịch tại thành phố Châu Đốc. Lượng du khách tới đông cũng đặt ra nhiều vấn đề về môi trường, an ninh trật tự.


Trước thực trạng trên, trong 3 năm trở lại đây, dự án EU – ESRT hỗ trợ An Giang xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong du lịch. Theo đó, bộ quy tắc tập trung vào 3 đối tượng cụ thể: khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn và cộng đồng dân cư.


Trong 3 năm qua, Dự án EU – ESRT đã có 13 chương trình tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn cách làm du lịch cộng đồng cho 400 lượt người dân địa phương. Đồng thời, từ những người tham gia chương trình của dự án, các đào tạo viên tham gia tập huấn tại cộng đồng để nhân rộng du lịch có trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức của những người làm du lịch địa phương.

Các hàng quán tại Khu di tích Văn hóa lịch sử và Du lịch Núi Sam được sắp xếp ngăn nắp, trật tự

Theo ông Phan Thế Triều, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc có 4 khu di tích Quốc gia gồm: Lăng Thoại Ngọc Hầu, Bà Chúa xứ Núi Sam, chùa Phước Điền, núi Bà Đen mỗi năm đón hơn 4,2 triệu lượt khách. Vào thời điểm lễ hội miếu Bà Chúa Xứ tháng 4 âm lịch, bãi xem chứa tới 8.000 xe ô tô các nơi đổ về, gây quá tải của điểm đến, làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường du lịch nơi đây.


"Địa phương đã áp dụng bộ quy tắc vào điều kiện thực tế tại Khu di tích Văn hóa lịch sử và Du lịch Núi Sam như phân luồng giao thông, vận động các hộ dân kinh doanh tại điểm di tích chấp hành đúng nội quy, đặt biển báo nhắc nhở du khách đặt lễ, thắp hương đúng nơi quy định…. Sau 3 năm triển khai, chúng tôi nhận thấy sự chuyển biến rất rõ rệt của chính quyền địa phương, người dân”, ông Phan Thế Triều nhận định.


Còn bà Trần Thị Tuyết Em, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Văn hóa lịch sử và Du lịch Núi Sam cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở du khách giữ gìn trật tự vê sinh, đồng thời lắp hệ thống camera theo dõi…Nhờ đó, từ đầu năm 2016 đến nay không xảy ra vụ mất trộm cắp nào… Đồng thời, khu bán hàng được sắp xếp gọn gàng, trật tự, bán đúng giá, đảm bảo chất lượng sản phẩm làng nghề địa phương. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường được người dân ý thức chấp hành tự giác. Đây là điều đáng ghi nhận”.

Xuân Cường