09:22 11/09/2018

Nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang

Ngày 11/9, tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2013-2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2023.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua quyết thắng. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tới dự có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu Ba; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng ở Hưng Yên gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Toàn tỉnh đã bàn giao gần 12 nghìn công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng tốt. Mặt khác, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 15 nghìn đối tượng và hơn 300 nghìn học sinh, sinh viên… Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã hỗ trợ, sửa chữa nâng cấp 133 điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn…

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, với cách làm hay như: mô hình “Sáu không” của cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; mô hình huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao của Phòng tham mưu, Trường quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên; mô hình "Đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Ban CHQS các huyện: Tiên Lữ, Yên Mỹ, Phù Cừ; mô hình "Bệnh xá quân dân y” của Bộ CHQS tỉnh...

Chú thích ảnh
Bộ tư lệnh Quân khu Ba tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua quyết thắng. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Bên cạnh đó, còn xuất hiện nhiều cá nhân điển hình như: Trung đội trưởng dân quân cơ động Nguyễn Đức Quảng ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm có nhiều việc làm tốt; Thượng úy sỹ quan dự bị Lê Văn Hoàn, trợ lý chính trị, Trung đoàn 126 dự bị động viên tích cực snags tạo trong công tác chuyên môn; chiến sỹ dân quân Nguyễn Ngọc Hoàn, Tiểu đội trưởng dân quân cơ động xã Xuân Quan, huyện Văn Giang làm kinh tế gỏi và tạo việc làm cho hàng chục bộ đội xuất ngũ với thu nhập khá…

Giai đoạn 2018 -2023, lực lượng vũ trang Hưng Yên tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến... Thường xuyên tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương; tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau…

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu Ba và tỉnh Hưng Yên đã khen thưởng hơn 60 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua quyết thắng.

Mai Ngoan