04:09 12/04/2017

Nhận 'nụ hôn thần chết' từ rắn độc, nam du khách chịu kết cục thảm thương

Một nam du khách trong lúc chụp ảnh với rắn hổ mang đã bị con vật cắn vào má và thiệt mạng chỉ sau đó một tiếng đồng hồ.



Tờ Daily Mail đăng tải đoạn video ghi lại cảnh người huấn luyện cầm theo một con rắn hổ mang quàng vào cổ một du khách nam để người này chụp ảnh cùng. Tuy nhiên, con rắn bất thình lình cắn vào má người đàn ông, phóng ra một lượng nọc độc chết người.

Ngay lúc đó người đàn ông chưa nhận ra mình bị rắn độc cắn mà vẫn tạo dáng trước máy ảnh. Chỉ khi cảm thận thấy có điều bất ổn, du khách này mới hỏi người huấn luyện kiểm tra xem mình có bị cắn hay không. Người huấn luyện phớt lờ yêu cầu của người đàn ông và tiếp tục biểu diễn.

Một vài phút sau, du khách bị rắn cắn lăn ra bất tỉnh. Tuy nhiên, thay vì đưa nạn nhân đến bệnh viện, những người xung quanh lại đưa ông ấy đến chỗ một dược sĩ. Theo các nhân chứng, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ chất độc lan trong cơ thể, nạn nhân đã thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Jodhpur, nằm ở phía tây bắc tỉnh Rajasthan, Ấn Độ.

Hiện vẫn chưa rõ con rắn hổ mang cắn nạn nhân thuộc loại nào trong 5 loại sinh sống tại Ấn Độ, trong đó bao gồm cả rắn hổ mang chúa. Tất cả 5 loài này đều mang trong mình nọc độc chết người. Loại rắn hổ mang phổ biến tại quốc gia này có tên gọi là rắn hổ mang Ấn Độ. Nọc độc của chúng có thể khiến thần kinh tê liệt và tim ngừng đập gây tử vong.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức