Sáng 6/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng tổ chức cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới trên Báo Quân đội nhân dân - Nhìn từ thực tiễn 5 năm (2021 - 2025)".
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu. Ảnh: Quỳnh Anh/ TTXVN phát
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết, Báo Quân đội nhân dân là cơ quan báo chí đầu tiên của cả nước có sáng kiến phát động tổ chức cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới". Cuộc thi có quy mô tổ chức ở cấp toàn quốc, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
Từ lần đầu tiên phát động vào ngày 26/4/2021, sau 5 lần tổ chức, cuộc thi không ngừng được mở rộng quy mô, nâng cao tầm vóc, trở thành "sân chơi" chuyên nghiệp, uy tín, có sức hút, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng trong giới báo chí cả nước. Sau 5 năm, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 2.822 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trong cả nước tham dự.
Khởi xướng, phát động cuộc thi báo chí viết về đề tài "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" là sự kế thừa, tiếp nối truyền thống, kinh nghiệm của Báo Quân đội nhân dân trong cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó khẳng định vị thế, vai trò tiên phong, xung kích của Báo Quân đội nhân dân - cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân, trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí trong cả nước nhằm tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, huy động nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước; đồng thời, có tính chuyên môn sâu, tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí in và điện tử đã được lựa chọn, thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng và được đăng tải trên các tờ báo chính thống. Cơ cấu giải thưởng cũng mang tính chất khu biệt, khoa học, chia thành 3 khối: Khối báo trung ương, khối báo địa phương, khối tạp chí.
Hiệu quả của cuộc thi góp phần khẳng định vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp "phò chính, trừ tà", là lực lượng trung thành, tin cậy, tinh nhuệ, sắc bén và mũi nhọn xung kích của Đảng, Nhà nước trên trận tuyến đấu tranh tư tưởng lý luận chính trị và trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.
GS, TS Hoàng Chí Bảo phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN phát
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, cuộc thi đã thu hút đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học tham gia, qua đó khẳng định sức sống và độ lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Từ thực tiễn cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, ông bày tỏ sự trân trọng đối với tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo, Ban Biên tập Báo trong việc định hướng, lựa chọn những vấn đề mới, trọng tâm, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tổ chức Cuộc thi, đặc biệt là khâu tuyển chọn, đăng tải các tác phẩm đủ điều kiện, được thực hiện thận trọng, công phu, tạo cơ sở thuận lợi cho Hội đồng giám khảo đánh giá khách quan, toàn diện.
Để cuộc thi tiếp tục phát huy hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội và thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đề xuất cần đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; khuyến khích những bài viết chuyên sâu, giàu tính lý luận song vẫn giàu tính văn học, tránh khô cứng, giáo điều, nhằm nâng cao sức thuyết phục đối với công chúng. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, khích lệ, tôn vinh các cây bút trẻ, tạo nguồn lực kế cận, góp phần nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của cuộc thi trong thời gian tới.
PGS, TS, Thiếu tướng Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Hà Anh/TTXVN phát
Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, từ năm 2021 đến nay, nhà trường đã có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi và được Ban Tổ chức ghi nhận, trong đó có nhiều tác phẩm tiêu biểu đoạt giải. Các công trình này không chỉ phục vụ thiết thực cho hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của đội ngũ giảng viên, học viên mà còn được cập nhật vào các chuyên đề bài giảng, góp phần kịp thời bổ sung những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, nội dung khai thác từ chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" trên Báo Quân đội nhân dân đã trở thành nguồn tư liệu quan trọng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.
Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi, Thiếu tướng Lương Thanh Hân khẳng định, đây không chỉ là một hoạt động báo chí đơn thuần mà còn là sáng kiến có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi đã hội tụ trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, nhà báo, tạo diễn đàn rộng mở để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của báo chí cách mạng.
Với mục tiêu tạo sức lan tỏa hơn nữa cho cuộc thi trong thời gian tới, Thiếu tướng Lương Thanh Hân cho rằng cần đẩy mạnh thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo tham gia thường xuyên, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu hàn lâm và tổng kết thực tiễn; đổi mới phương thức tổ chức, tuyên truyền, qua đó mở rộng quy mô và nâng tầm giá trị cuộc thi.