01:22 05/01/2016

Nhận hối lộ, Phó Chánh thanh tra Sở lãnh 7 năm tù

Ngày 5/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Đình Trọng (sinh năm 1975) nguyên Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Đắk Nông về tội danh "nhận hối lộ".

Bên cạnh đó, các đối tượng Nguyễn Trọng Toàn (sinh năm 1979) và Nguyễn Xuân Chung (sinh năm 1968) cũng bị xét xử vì tội "đưa hối lộ". Đây là một vụ án gây xôn xao dư luận tại các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua.

Các bị cáo trước vành móng ngựa (bị cáo Trọng đứng giữa). Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Đình Trọng (nguyên Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông, nguyên Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 56) 7 năm tù giam; phạt Nguyễn Trọng Toàn 6 năm tù giam; phạt Nguyễn Xuân Chung 3 năm tù giam.

Truy thu sung công quỹ tổng số tiền 20 triệu đồng do Lê Đình Trọng phạm tội mà có. Tạm giữ 4 điện thoại di động và 1 thẻ ATM và số tiền 23 triệu đồng để đảm bảo thi hành án. Mỗi bị cáo phải đóng 200 nghìn tiền án phí.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, trong thời gian từ đầu năm 2014 đến tháng 10/2014, để vận chuyển 89 chuyến dầu ăn trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) giao cho các doanh nghiệp, siêu thị tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và 89 chuyến container gỗ từ Đắk Nông về thành phố Hồ Chí Minh vượt quá tải trọng qua trạm cân, Nguyễn Trọng Toàn là nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Toàn (trụ sở tại phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) đã hai lần chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản của ông Lê Đình Trọng.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2014, Nguyễn Xuân Chung nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Phước Hòa (có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk) cũng đã 3 lần chuyển số tiền 29 triệu đồng vào tài khoản cá nhân ông Nguyễn Tấn Mẫn – nguyên Phó trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56, để không kiểm tra 173 chuyến xe vượt quá tải trọng của công ty này trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) qua tỉnh Đắk Nông.

Trong vụ án này, Nguyễn Tấn Mẫn đã có hành vi nhận hối lộ của Nguyễn Xuân Chung. Tuy nhiên ông Mẫn đã chết trong quá trình điều tra vụ án (vào ngày 9/10/2014) nên không đặt ra xử lý.

Trước đó, vào tháng 10 và 11/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Trọng để điều tra hành vi “nhận hối lộ”, Nguyễn Xuân Chung và Nguyễn Trọng Toàn về hành vi “đưa hối lộ”.

Anh Dũng (TTXVN)