01:08 18/01/2012

Nhận định thời tiết Tết Nhâm Thìn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn diễn biến như sau:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn diễn biến như sau:

Miền Bắc: Từ nay đến trước Tết (đến 28 Tết), đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, vùng núi còn rét đậm, nhiệt độ từ 13-170C, vùng núi cao từ 6-9oC; ban ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ từ 19-22oC, riêng vùng núi Tây Bắc cao nhất có thể đạt 24-26oC.

Từ ngày 22/1 đến hết Tết: Khoảng chiều tối và đêm ngày 21/1 (tức 28 Tết), sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống nước ta, sau đó sẽ còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh tăng cường trong những ngày từ 24-31/1. Do vậy từ ngày 22/1 (tức ngày tất niên) miền Bắc sẽ chìm sâu trong rét buốt kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn, nhiều nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 8-16oC, vùng núi cao như Sapa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, Mộc Châu, Bắc Hà... nhiệt độ thấp nhất có thể xuống xấp xỉ 0oC và có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Trung bộ: Trước Tết: Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ cục bộ và sương mù, trời lạnh; ngày nắng gián đoạn, trời ấm áp, nhiệt độ từ 18-30oC.

Những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn: Có mưa nhỏ rải rác; đêm trời rét, ngày trời mát, nhiệt độ từ 14-26oC.

Tây Nguyên: Trước Tết: Có mưa nhỏ cục bộ, đêm trời rét, ngày trời mát, nhiệt độ từ 16-28oC.

Những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn: Hai, ba ngày đầu có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ từ 12-24oC. Những ngày sau có mưa nhỏ cục bộ, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời mát, nhiệt độ từ 14- 27oC.

Nam bộ: Trước tết: Có mưa cục bộ, đêm và sáng trời mát, ngày nắng và tương đối nóng, nhiệt độ từ 23-33oC.

Những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn: Hai, ba ngày đầu có mưa cục bộ, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 20-30oC. Những ngày sau không mưa, đêm trời mát, ngày nắng và tương đối nóng, nhiệt độ từ 21- 33oC.

Trên biển: Từ nay đến ngày tất niên: Trời yên, biển lặng ở hầu hết các khu vực, ngoại trừ khu vực bắc Biển Đông giáp đất liền Trung Quốc và eo biển giữa Đài Loan và đảo Ludong có gió cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ.

Ngày tất niên và những ngày đầu năm mới do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và không khí lạnh tăng cường nên trên hầu hết các khu vực biển có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh đến rất mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động, đặc biệt là trên vịnh Bắc bộ, ngoài khơi Trung bộ và khu vực bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa.

BMT