04:08 30/04/2011

Nhẫn cưới làm từ vàng xứ Wales

Hoàng tử William và Kate Middleton đã chọn hãng trang sức Wartski ở xứ Wales để chế tác chiếc nhẫn cưới cho cô dâu. Chiếc nhẫn được làm từ miếng vàng xứ Wales mà Nữ hoàng trao cho Hoàng tử William ngay sau khi thông báo lễ đính hôn.

Hoàng tử William và Kate Middleton đã chọn hãng trang sức Wartski ở xứ Wales để chế tác chiếc nhẫn cưới cho cô dâu. Chiếc nhẫn được làm từ miếng vàng xứ Wales mà Nữ hoàng trao cho Hoàng tử William ngay sau khi thông báo lễ đính hôn.

Miếng vàng này có nguồn gốc từ mỏ vàng Clogau St David ở Bontddu, miền bắc xứ Wales. Kể từ những năm 1920, nhẫn cưới của Hoàng gia Anh đều dùng vàng khai thác từ mỏ này.

Chiếc nhẫn được Hoàng tử Harry, em trai và là phù rể trong đám cưới, mang tới Tu viện Westminster và trao cho chú rể William vào đúng ngày diễn ra lễ cưới.

Điều đặc biệt là chỉ có một chiếc nhẫn cưới dành cho cô dâu Kate, còn chú rể William sẽ không có nhẫn cưới.

Thùy Dương