Những ngày này, nông dân xã Thới Hưng (TP Cần Thơ) đang vào vụ thu hoạch thanh nhãn. Nhờ thời tiết thuận lợi, cây trĩu quả, giá bán đầu vụ đạt mức cao kỷ lục, giúp nhà vườn thu lợi lớn và mở ra cơ hội xuất khẩu bền vững.
Nhà vườn thanh nhãn tại Cần Thơ đang vào mùa thu hoạch.
Xã Thới Hưng từ lâu đã được biết đến là vùng trồng thanh nhãn với quy mô lớn của thành phố Cần Thơ. Vụ mùa năm nay, niềm vui của người nông dân như được nhân đôi khi thanh nhãn không chỉ sai trĩu quả mà còn bán được giá.
Ghi nhận tại các nhà vườn, giá thanh nhãn đầu mùa đang ở mức cao, dao động từ 70.000 đến 90.000 đồng/kg.
Là một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng chuỗi giá trị, Hợp tác xã (HTX) sản xuất cây ăn trái Trạng Tí Garden dự kiến cung ứng khoảng 500 tấn thanh nhãn thành phẩm cho thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng, HTX đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 200 tấn.
Nông nhân phấn khởi thu hoạch thanh nhãn đầu mùa.
Chia sẻ về vụ mùa thắng lợi, ông Trần Phước Sơn, Giám đốc HTX Trạng Tí Garden cho biết: “Năm trước, do thời tiết bất lợi, trái nhãn dễ sâu bệnh và hư hỏng. Năm nay thời tiết thuận lợi, nắng nhiều, cây ít sâu bệnh nên bà con rất phấn khởi vì trúng mùa lớn, sản lượng ước tính cao hơn năm ngoái".
Nông dân thu hoạch thanh nhãn đầu mùa.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nông dân tại Thới Hưng đã chủ động liên kết thành lập các HTX và tổ hợp tác trồng nhãn theo hướng an toàn. Nhiều vùng trồng đã được cấp mã Code và đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ.
Các doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu thanh nhãn đạt chuẩn sẽ năng cao giá trị nông sản Việt.
Đặc biệt, một phần sản lượng đã được các doanh nghiệp bao tiêu để phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, Canada… Việc này không chỉ đảm bảo đầu ra ổn định mà còn giúp nâng giá bán thêm từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg so với tiêu thụ nội địa.
Các vườn thanh nhãn tại xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ đang tất bật thu hoạch đầu mùa.
Dưới góc nhìn thương lái, bà Cao Thị Ngọc Trân cho rằng: “Với trái thanh nhãn, nếu sản xuất đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn và chất lượng ngon thì giá hầu như không giảm. Đây là loại trái cây ổn định nhất hiện nay”.
Để giữ vững thị trường và nâng cao giá trị cho đặc sản Cần Thơ, ngành nông nghiệp địa phương đang tích cực đồng hành cùng nông dân. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bà con sản xuất theo quy trình chuẩn, đồng thời xây dựng mã số vùng trồng để tạo sự minh bạch cho sản phẩm. Điều này giúp nông dân và doanh nghiệp liên kết bền vững thông qua sản phẩm có khả năng truy xuất nguồn gốc”.
Chính quyền Cần Thơ đang tích cực hỗ trợ bà con phát triển đúng theo quy trình nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu cho thanh nhãn.
Với chất lượng ngày càng được khẳng định, thanh nhãn Cần Thơ không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu đầy tiềm năng. Việc giữ vững chất lượng và mở rộng thị trường sẽ là chìa khóa để loại trái cây đặc sản này tiếp tục vươn xa, trở thành hình mẫu phát triển cho nhiều loại nông sản khác của Cần Thơ.