07:07 21/07/2025

Nhà Vua Bỉ kêu gọi châu Âu phát huy vai trò lãnh đạo

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động sâu sắc cả về địa chính trị lẫn nhân đạo, Nhà Vua Philippe của Bỉ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ nhân dịp Quốc khánh (21/7), trong đó kêu gọi châu Âu thể hiện vai trò lãnh đạo rõ nét hơn trong việc bảo vệ các giá trị cốt lõi như luật pháp quốc tế, nhân quyền và phẩm giá con người. Bài phát biểu được xem là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của châu Âu, không chỉ với chính châu lục này, mà còn cả với phần còn lại của thế giới trong việc duy trì trật tự dựa trên công lý và pháp quyền.

Chú thích ảnh
Nhà vua Philippe. Ảnh minh họa: REUTERS

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu tại Cung điện Hoàng gia hôm 20/7, một ngày trước Quốc khánh Bỉ, Nhà Vua Philippe nhấn mạnh rằng luật pháp quốc tế, vốn là nền tảng vững chắc để các quốc gia xây dựng mối quan hệ dựa trên lòng tin và nguyên tắc, đang bị thách thức nghiêm trọng. Nhà Vua Philippe nói: “Khi luật pháp quốc tế bị chà đạp, cả thế giới phải gánh chịu hậu quả. Sự khó lường và bạo lực sẽ lấn tới”.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột từng được cho là đã thuộc về quá khứ nay lại bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới, Nhà Vua đã bày tỏ sự trân trọng trước việc Liên minh châu Âu (EU) vẫn kiên trì lựa chọn con đường hợp tác và đối thoại, thay vì sa vào đối đầu và chia rẽ. Theo Nhà Vua Bỉ, đây không phải là một lựa chọn dễ dàng, nhất là trong tình hình hiện nay, song chính sự lựa chọn đó đã mang lại sự ổn định, phồn vinh và khả năng tự định hướng phát triển cho châu lục này.

Nhà Vua Philippe kêu gọi EU phát huy hơn nữa vai trò trong việc định hình một thế giới công bằng, lấy pháp quyền làm trụ cột. Theo Nhà vua, điều đó có thể đạt được thông qua việc giữ vững các giá trị về dân chủ, công lý và quyền con người, từ đó xây dựng lại lòng tin, điều mà ông nhấn mạnh là “càng trở nên quý giá trong thời đại ngày nay”.

Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất được Nhà Vua Philippe đưa ra trong bài phát biểu là về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza. Dẫn lại câu chuyện về hai người cha, một người Israel và một người Palestine, đã mất con trong xung đột và quyết định vượt qua đau thương để cùng nhau truyền đi thông điệp hòa bình, Nhà Vua Philippe nhấn mạnh: “Vượt lên trên mọi quan điểm chính trị, phẩm giá con người luôn là điều bị đe dọa, và cần được bảo vệ bằng mọi giá”. Ông cũng chia sẻ về cuộc gặp với các tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại Gaza, nơi điều kiện sống của thường dân ngày càng trở nên tồi tệ. Ông nói: “Dân thường vô tội đang chết đói và thiệt mạng trong các cuộc bắn phá. Tình hình đã kéo dài quá lâu. Đây là một nỗi ô nhục của nhân loại”. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về việc chấm dứt khẩn cấp tình trạng này.

Trong bài phát biểu, Nhà Vua Philippe đã nhắc lại cam kết lâu dài của Bỉ trong khuôn khổ EU đối với vấn đề Ukraine.

Bên cạnh các vấn đề quốc tế, Nhà Vua Philippe cũng không quên nhắc tới những thách thức trong nước, đặc biệt là tình trạng chưa thể thành lập chính quyền mới tại Vùng thủ đô Brussels sau cuộc bầu cử vừa qua. Ông khẳng định rằng trong khi thế giới đối mặt với bất ổn, thì các mối quan tâm của người dân trong nước, từ giáo dục, y tế cho đến hạ tầng đô thị, vẫn cần được lắng nghe và giải quyết một cách quyết liệt. Nhà vua nhấn mạnh: “Những vấn đề này tưởng như nhỏ bé so với những thách thức toàn cầu, nhưng chúng có tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Việc thành lập chính quyền mới ở Brussels là cấp bách và không thể trì hoãn”.

Hương Giang (TTXVN)