06:09 06/06/2016

"Nhà Việt Nam" – Không gian văn hóa Việt giữa Ottawa

“Nhà Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp mở cửa cho công chúng tham quan tại thủ đô Ottawa, Canada ngày 4/6. Chỉ trong buổi sáng ngày đầu tiên mở cửa, “Nhà Việt Nam” đã thu hút hơn 100 lượt khách đến chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ mang đậm nét văn hoá Việt.

Du khách trầm trồ trước bức tranh đồng quê treo tại phòng khách của “Nhà Việt Nam”.

Đến lần mở cửa này, “Nhà Việt Nam” đã không còn xa lạ với nhiều du khách địa phương. Không ít du khách đã đến trong dịp mở cửa năm ngoái, năm nay lại quay trở lại để được ngắm kỹ hơn những bức tranh phong cảnh đồng quê, hay những đồ trang trí thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đậm nét văn hóa Việt Nam.

Không chỉ hấp hẫn du khách về nguồn gốc, vị trí và kiến trúc, “Nhà Việt Nam” thực sự là không gian đưa văn hóa Việt đến với du khách Canada và quốc tế. Sự mộc mạc và tinh tế của nội thất bằng gỗ, đồ dùng bằng gốm, các bức tranh đa dạng màu sắc và phong phú chất liệu, thậm chí vẻ đẹp khác lạ của những loài cây miền nhiệt đới cũng liên tục thôi thúc những người tham quan khám phá đất nước, con người và kho tàng văn hóa của quốc gia hình chữ “S." Cộng với sự nhiệt tình của các tình nguyện viên là cán bộ cơ quan đại diện tại Canada, du khách hiểu thêm về những phong tục truyền thống tốt đẹp và cuộc sống của người dân Việt Nam.

Nằm trong danh sách các công trình di sản của thành phố Ottawa, “Nhà Việt Nam” là ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi, nằm ở số 85 đại lộ Glebe do kiến trúc sư nổi tiếng Canada W.E. Noffke thiết kế. Công viên Central Park với màu xanh ngút ngàn của lá phong ngay phía sau càng tôn bật kiến trúc độc đáo và cổ kính của ngôi nhà.

“Nhà Việt Nam” nằm trong danh sách hơn 130 công trình di sản của thành phố Ottawa. Từ năm 2002, vào tuần đầu tháng 6 hàng năm, thành phố tổ chức sự kiện “Mở cửa các công trình di sản Ottawa” miễn phí trong hai ngày cuối tuần để nhằm thu hút người dân Canada và quốc tế đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu về các công trình di sản này. Đây là sự kiện khám phá các công trình kiến trúc lớn thứ 2 khu vực Bắc Mỹ. Đến nay, sau 15 lần tổ chức, sự kiện đã thu hút được 850.000 lượt du khách đến tham quan.


Tin, ảnh: Lê Hoàng (Phóng viên TTXVN tại Canada)