06:06 30/06/2017

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ sẽ gặp Tổng thống Nga lần đầu tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp mặt đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hamburg, Đức vào tháng 7 tới – Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster xác nhận.

Hình ảnh của ông Donald Trump và ông Vladimir Putin cùng xuất hiện trên một tấm bảng đặt tại thị trấn Danilovgrad ở Serbia với dòng chữ "Hãy khiến thế giới vĩ đại trở lại - cùng nhau". Ảnh: AFP


Phát biểu với báo giới ngày 29/6, ông McMaster cho hay: “Tại Hamburg, Tổng thống sẽ gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo thế giới bao gồm cả Tổng thống Putin của nước Nga”.

Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo sẽ không bàn về bất cứ chương trình nghị sự cụ thể nào. Theo ông McMaster, “nó thực sự sẽ trở thành bất cứ điều gì Tổng thống muốn nói đến”.

Trước đó, kênh truyền hình RT ngày 28/6 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Chúng tôi cho rằng một cuộc trò chuyện sẽ diễn ra, vì hai vị tổng thống cùng ở một thành phố, cùng thời gian, cùng một tòa nhà, sảnh hành lang. Tôi đoán chắc rằng nếu như họ không thể nói chuyện ở đó và bàn luận về các vấn đề thì có điều không đúng đã xảy ra”.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, tình hình khủng hoảng ở Syria và Ukraine không phải vấn đề duy nhất mà hai nhà lãnh đạo này có thể bàn luận. Ông cho rằng chủ đề chính nên là “việc bình thường hóa” quan hệ Nga – Mỹ hiện nay.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức