01:08 17/01/2018

Nha Trang - nơi hội tụ các cuộc thi nhan sắc

Đã từ lâu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được biết đến như một trung tâm du lịch biển của cả nước. Kể từ năm 2006 đến nay, hàng loạt cuộc thi nhan sắc đã chọn Nha Trang làm “sân khấu”...

42 thí sinh với phần thi áo dài tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 được tổ chức tại Khu du lịch Diamond Bay, thành phố Nha Trang. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Hơn 10 năm qua, Nha Trang ngày càng được mở rộng và trở nên văn minh, hiện đại bên cạnh một vịnh biển xinh đẹp, hiền hòa. Kể từ năm 2006 đến nay, hàng loạt cuộc thi nhan sắc như: Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam… lần lượt chọn Nha Trang làm “sân khấu” để những người đẹp từ các nơi tựu về tranh tài, đọ sắc.

Đáng kể nhất là năm 2008, Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe) và địa điểm được chọn là thành phố Nha Trang thơ mộng. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam khi một cuộc thi hoa hậu danh giá, uy tín nhất thế giới được Việt Nam đăng cai. Vào thời điểm đó, Cung trình diễn Crown Center là điểm nhấn nằm trong khuôn viên Khu du lịch và giải trí Diamond Bay, Nha Trang, với sức chứa 7.500 chỗ ngồi, là sân khấu trong nhà lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam, trở thành nơi diễn ra các chặng tranh đua nhan sắc, tài năng và trí tuệ của cuộc thi. Đơn vị đăng cai Miss Universe 2008 - Tập đoàn Hoàn Cầu đã đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng với trang thiết bị được nhập về từ Mỹ và châu Âu. Với sự đăng quang của người đẹp Dayana Mendoza đến từ Veneuzela trong số 80 mỹ nhân đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và được truyền hình trực tiếp đến toàn thế giới, đã gây được tiếng vang lớn, tạo cơ hội phát triển du lịch Nha Trang và Việt Nam nói chung. Đây cũng là kỳ hoa hậu được đánh giá thành công, ghi nhận sự phát triển của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới, đánh dốc cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên đại diện Việt Nam được gọi tên trong top chung kết.

Các thí sinh tham cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 quan Khu di tích Tháp Bà Ponagar. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Trở lại Nha Trang sau đúng 10 năm đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Dayana Mendoza là thành viên giám khảo khách mời quốc tế tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, tinh tế, nhưng cũng toát lên vẻ rạng ngời không khác gì các người đẹp đang tề tựu để dự thi. Còn đối đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - Phạm Hương, lần trở lại Nha Trang này cô mang theo một trọng trách -  đội chiếc vương miện cho người chiến thắng, tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô tâm sự: “Cảm giác trở lại Nha Trang khiến Phạm Hương thật sự bồi hồi và xúc động, nơi đây đã đưa đến cho Phạm Hương tất cả những điều tốt đẹp nhất của tuổi trẻ, nơi đã ghi dấu ấn mãi mãi trong cuộc đời khi Phạm Hương may mắn được đội trên đầu chiếc vương miện của người chiến thắng”.

Diamond Bay City là nơi đã tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2008 và ba lần tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2008, 2015 và 2017. Việc cuộc thi mới đây nhất khi đơn vị tổ chức tiếp tục chọn Diamond Bay City Nha Trang đã được ông Nguyễn Đắc Tài – Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Một lần nữa chúng tôi rất tự hào được trở thành thành phố đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đây là sự kiện văn hóa uy tín mang tầm ảnh hưởng rất lớn đến Nha Trang, góp phần gắn kết mạnh mẽ đời sống tinh thần của nhân dân địa phương và du khách nói riêng và cho tỉnh Khánh Hòa nói chung".

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 diễn ra tại Khu du lịch Diamond Bay, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Cũng đã tròn 10 năm, Hòn Ngọc Việt (Vinpearl Land), cái tên của đảo Hòn Tre nằm giữa vịnh Nha Trang, khi đó đã chào đón 30 người đẹp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tham dự một phần của cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) năm 2007, mang tên “Cuộc thi đặc biệt tại Việt Nam”. Các thí sinh trải qua 3 phần thi để tranh 5 giải thưởng: “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”, “Hoa hậu thời trang”, “Hoa hậu duyên dáng”, “Người mặc áo dài Việt Nam đẹp nhất” và “Người có hình thể đẹp nhất”. Tuy chỉ là một phần của cuộc thi lớn, mang tầm vóc quốc tế, song thành phố Nha Trang đã để lại ấn tượng hết sức hoàn hảo cho Ban tổ chức Miss Earth, rằng Nha Trang có thể tổ chức cuộc thi này ở nhiều địa điểm, cả trên đất liền lẫn trên các đảo của vịnh Nha Trang.

Theo các chuyên gia, sở dĩ thành phố Nha Trang được chọn để đăng cai các cuộc thi nhan sắc cả trong nước và quốc tế, là vì thời tiết nơi đây thường khí mát mẻ, hầu như nắng ấm quanh năm. Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng giao thông cả đường thủy, đường bộ và hàng không đều khá thuận tiện. Phong cảnh đẹp của biển đảo cũng là yếu tố quan trọng để các người đẹp mặc sức phát huy, thể hiện, trình diễn trước khung hình. Điều cơ bản là với bề dày kinh nghiệm đã có trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, sự “hiệp đồng tác chiến” của các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh Khánh Hòa và cả các nhà tổ chức đã trở nên thuần thục. Qua mỗi cuộc thi lại thêm một lần bổ sung những khiếm khuyết để hoàn thiện hơn cho lần tổ chức kế tiếp.

Trở lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, một trong những cuộc thi sắc đẹp hàng đầu tại Việt Nam với bản quyền quốc tế của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, sự thành công khá mỹ mãn đã giúp mục đích tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm cùng ý chí, bản lĩnh, sự thông minh khéo léo của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, được khẳng định rõ nét. Sự đăng quang của tân Hoa hậu H’hen Niê đã chính thức khép lại mùa thi thành công, đầy ấn tượng và nhiều cung bậc cảm xúc.

Sau đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Ban tổ chức cuộc thi có buổi thăm lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trong đó có sự hiện diện của bà Paula Shugart – Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Bà Paula Shugart bày tỏ vô cùng xúc động khi trở lại Việt Nam sau 10 năm kể từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2008 được tổ chức ở thành phố Nha Trang. Bà cho biết: “Tôi cảm thấy rất bất ngờ với sự thay đổi diện mạo của thành phố Nha Trang, thật sự rất đẹp. Nha Trang 10 năm trước đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn rất nhiều. Tôi hy vọng sẽ sớm mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới trở lại Việt Nam vào một ngày không xa".

Đến thời điểm này, thành phố Nha Trang đã vượt xa các “đối thủ nặng ký”, cũng là những thành phố nổi tiếng không kém như: Hạ Long, Vũng Tàu… về số lần tổ chức các cuộc thi nhan sắc. Và như lời của bà Paula Shugart – Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, thì phía trước Nha Trang có nhiều cơ hội để vẫn tiếp tục là “điểm hẹn” cho những cuộc thi giành vương miện.

Tiên Minh (TTXVN)