06:08 19/06/2014

Nhà Trắng không loại trừ phương án không kích tại Iraq

Tổng thống Barack Obama không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích tại Iraq nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ nước này chống lại các phiến quân Sunni đang đe dọa chia cắt đất nước.

Ngày 18/6, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Barack Obama không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích tại Iraq nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ nước này chống lại các phiến quân Sunni đang đe dọa chia cắt đất nước.

Người phát ngôn Nhà trắng Jay Carney nói: “Điều duy nhất mà Tổng thống loại trừ đó là gửi quân trở lại chiến đấu tại Iraq, song ông tiếp tục cân nhắc các lựa chọn khác”.

Trước đó, một số thông tin từ giới truyền thông Mỹ đưa tin Nhà Trắng đã quyết định hoãn lại các cuộc không kích “ngay lập tức” nhằm kiểm tra bước tiến nhanh chóng của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) tại Iraq.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các lãnh đạo quốc hội để thảo luận về phản ứng của Mỹ đối với các bước tiến của chiến binh Sunni ở Iraq.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13/6, Tổng thống Obama cho biết đang xem xét mọi khả năng, trong đó không loại trừ giải pháp quân sự, nhằm hỗ trợ chính quyền Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cùng ngày kêu gọi các bộ lạc ở nước này phản đối phiến quân Hồi giáo Sunni, những kẻ đã chiếm giữ các thành phố lớn trong cuộc tấn công kéo dài cả tuần qua. Trong bình luận được phát trên truyền hình, ông Maliki nói: “Tôi kêu gọi các bộ lạc hãy phản đối những kẻ là sát nhân và tội phạm đại diện cho chương trình nghị sự của nước ngoài”.

Tờ "Shafak" của Iraq đưa tin các công ty dầu mỏ lớn hoạt động ở miền Nam Iraq đang sơ tán một số nhân viên không trực tiếp sản xuất đề phòng những kẻ cực đoan tấn công.

Theo báo này, ban lãnh đạo công ty sợ rằng chuyên gia nước ngoài của họ có thể sớm trở thành mục tiêu chính của các chiến binh ISIL. Hầu hết các nhân viên sơ tán khỏi Iraq thuộc công ty BP, một trong những nhà thầu lớn nhất tham gia khai thác mỏ trong khu vực Basra, cũng như công ty Mỹ Exxon Mobil làm việc tại Tây Qurna-1.

Theo truyền thông Iraq, các công ty dầu mỏ của Nga hoạt động tại Iraq hiện chưa giảm số lượng nhân viên của mình, nhưng đã có kế hoạch sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.


T.N (theo AFP/THX)