03:08 18/03/2015

Nhà Trắng hạ thấp hy vọng đạt được thỏa thuận với Iran

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng hạ bớt hy vọng về khả năng có thể đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran trước hạn chót 31/3 tới.

Trong một bước đi phản ánh tính chất cam go của vòng đàm phán đã và đang diễn ra, ngày 17/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng hạ bớt hy vọng về khả năng có thể đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran trước hạn chót 31/3 tới.

Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini (thứ ba, phải) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ tư, trái) tại bàn đàm phán. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest trong cuộc họp báo ngày 17/3 cho biết tại cuộc đàm phán ngày 17/3 ở Thụy Sỹ, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc vùng với Đức ) đã đạt được “những tiến bộ thực chất”, nhưng vẫn còn một số vấn đề khó khăn, do vậy khả năng đạt được một thỏa thuận khung trước hạn chót 31/3 là 50%/50%.

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Ali Akbar Salehi đã bày tỏ lạc quan “90% các vấn đề kỹ thuật” đã được hai bên nhất trí. Ông Salehi nói rằng Tehran và Washington đã vượt qua hầu hết những khác biệt về các vấn đề kỹ thuật, đồng thời cho biết hai bên đang nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng xác nhận rằng Iran và các cường quốc phương Tây đã đạt được những tiến triển trong việc xác định những giải pháp kỹ thuật đối với một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran khi mà hạt chót vào cuối tháng này đang đến gần. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận rằng hai bên cần tiếp tục giải quyết các vấn đề khó khăn còn lại.

Vòng đàm phán hạt nhân hiện nay giữa Iran với các nước phương Tây đang diễn ra tại Thụy Sĩ dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/3. Tehran và nhóm P5+1 đang cố gắng thu hẹp những khác biệt về chương trình năng lượng hạt nhân của Iran trước thời hạn cuối cùng ngày 1/7 tới.


TTXVN/Tin tức