07:07 22/07/2020

Nhà Trắng đe dọa phủ quyết dự luật chính sách quốc phòng

Ngày 21/7, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) tuyên bố Nhà Trắng sẽ phủ quyết dự luật chính sách quốc phòng hằng năm nếu dự luật này được trình lên Tổng thống Donald Trump do bao gồm một điều khoản hướng dẫn Lầu Năm Góc đổi tên các căn cứ và cơ sở quân sự được đặt theo tên các chỉ huy quân đội miền Nam trong thời kỳ nội chiến Mỹ xưa kia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tuyên bố trên được OMB đưa ra vài giờ trước khi Hạ viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật chính sách phòng quốc phòng toàn diện. Tuyên bố nêu rõ chính quyền Tổng thống Trump kịch liệt phản đối mục 2829 yêu cầu đổi tên một số cơ sở quân sự, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về một số điều khoản của dự luật đặt ra những thách thức lớn đối với chính quyền trong việc thực thi chiến lược bảo vệ quốc gia hay áp đặt những hạn chế có tính quy định cao trong việc sử dụng quỹ cho Afghanistan.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định sẽ không đổi tên các căn cứ và cơ sở quân sự được đặt theo tên các chỉ huy quân đội miền Nam trước kia, đồng thời nhấn mạnh lịch sử vẻ vang của nước Mỹ khi nhắc đến tên căn cứ quân sự nước này. Ông cho rằng: “Các căn cứ hoành tráng và huyền thoại này đã trở thành một phần trong di sản vĩ đại của quân đội Mỹ, đánh dấu lịch sử của Chiến thắng, Thắng lợi và Tự do”.

Có 10 căn cứ quân sự của Mỹ được đặt theo tên của các nhà lãnh đạo liên minh, như Fort Lee, Fort Hood, Fort Benning, Fort Gordon, Fort Bragg, Fort Polk, Fort Pickett, Fort A.P. Hill, Fort Rucker và Camp Beauregard.

Đặng Huyền (TTXVN)