Theo báo cáo ngày 22/1 của Wall Street Journal, Nhà Trắng hiện đang cân nhắc khả năng rút toàn bộ lực lượng của Mỹ khỏi Syria trong bối cảnh Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa thúc đẩy việc tái lập quyền kiểm soát đối với khu vực Đông Bắc nước này.
Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Theo báo cáo, hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Syria, phần lớn đóng quân tại vùng Đông Bắc và phối hợp cùng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. SDF đã phối hợp với Lầu Năm Góc trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria suốt nhiều năm qua và canh giữ khoảng 9.000 phần tử IS ở vùng Đông Bắc Syria.
Báo cáo cho biết Chính phủ Syria đã tiến hành một chiến dịch tấn công nhanh hồi cuối tuần qua và giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở Đông Bắc từ tay SDF. Ngoài ra, chính quyền Damascus cũng liên tục gia tăng sức ép buộc SDF phải giải thể.
Liên quan đến các tù nhân IS đang bị giam giữ ở Đông Bắc Syria, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Lầu Năm Góc đã bắt đầu tiến trình chuyển giao tối đa 7.000 tù nhân sang các cơ sở giam giữ an ninh tại Iraq.
Theo ông Adrian Shtuni, nghiên cứu viên liên kết tại Trung tâm Quốc tế về Chống khủng bố, ước tính hiện có khoảng 1.500 - 3.000 tay súng IS hoạt động tại Syria và Iraq. Mặc dù IS đã thất thế ở cả 2 quốc gia nhưng tổ chức cực đoan này vẫn tiềm ẩn các mối đe dọa ở cấp độ khu vực và toàn cầu.
Mỹ lần đầu triển khai lực lượng tới Syria từ năm 2014 dưới thời Tổng thống Barack Obama nhằm chống lại IS trong bối cảnh nội chiến tại Syria leo thang. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã cắt giảm lực lượng tại Syria từ quy mô ban đầu là khoảng 2.000 người.